Tập trung khắc phục sạt lở tuyến Quốc lộ 27 nối Khánh Hòa với Lâm Đồng

Ngày 28/10, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, dự kiến đến khoảng 17 giờ cùng ngày, việc khắc phục tình trạng sạt lở đất, đá trên tuyến Quốc lộ 27, đoạn nối Khánh Hòa với Lâm Đồng sẽ được hoàn tất và sớm thông xe 2 chiều lưu thông.
Chú thích ảnh
Cây cối bị sạt lở từ trên núi xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông. Ảnh: TTXVN phát

Nguyên nhân sạt lở được Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa xác nhận, đó là do cơn mưa kéo dài vào khoảng 19 giờ ngày 27/10, làm nhiều đoạn trên Quốc lộ 27 (đoạn đèo Ngoạn Mục, xã Lâm Sơn) bị sạt lở, cây ngả ra đường, gây ách tắc giao thông.

Qua kiểm tra, khảo sát của đơn vị chức năng tỉnh Khánh Hòa, có 14 điểm sạt lở ở cả bên phải và bên trái tuyến Quốc lộ 27, từ Km 206+650 đến Km 219+450. Theo đó, đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ Quốc lộ 27 đã khẩn trương phối hợp với Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh) tiến hành khắc phục sạt lở để khai thông tuyến đường.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng của tỉnh Khánh Hòa cùng đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ Quốc lộ 27 tiến hành xử lý cây cối đổ xuống đường. Ảnh: TTXVN phát

Đến 21 giờ cùng ngày, tuyến đường đã thông xe một chiều. Hiện nay, lực lượng chức năng đang tiếp tục thu dọn đất, đá rơi vãi tại các vị trí sạt lở. Dự kiến đến 17 giờ chiều nay sẽ dọn hết đất, đá sạt lở, thông xe 2 chiều trên tuyến đường này.

Theo dự báo, do tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng tỉnh khánh Hòa khuyến cáo người dân hết sức thận trọng khi lưu thông qua các tuyến đường đèo, đồi núi, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện khi lưu thông qua những nơi nguy hiểm.

Công Thử (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.