Các tuyến Quốc lộ bị ách tắc do sạt lở, ngập ở Lâm Đồng đã lưu thông trở lại

Đến 11 giờ 30 phút, ngày 28/10, nước trên Sông Lũy đã rút, Quốc lộ 1A đoạn qua cầu Ông Vạc, xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng không còn bị ngập. Các phương tiện đã lưu thông bình thường cả 2 hướng.
Chú thích ảnh
Đến trưa 28/10/2025, sau nhiều giờ tê liệt, Quốc lộ 28 đoạn qua đèo Gia Bắc (xã Sơn Điền, Lâm Đồng) đã cơ bản thông xe. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, rạng sáng 28/10, nước lũ dâng cao từ Sông Lũy khiến đoạn Quốc lộ 1A qua cầu Ông Vạc, xã Lương Sơn bị ngập sâu. Vị trí nước ngập kéo dài khoảng 100m, sâu khoảng nửa mét khiến giao thông tạm thời bị chia cắt ở cả hai hướng. Ngay khi sự cố xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông và Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1 đã bố trí cán bộ phối hợp điều tiết giao thông tại khu vực bị ngập. Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng đã cử lực lượng hướng dẫn tài xế xe đường dài quay đầu, lên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết để thay đổi lộ trình qua đây.

Cùng thời điểm, nước Sông Lũy dâng cao đã khiến một số khu vực ở xã Sông Lũy bị ngập. Cụ thể, lúc 1 giờ 40 phút sáng 28/10, tại thôn Suối Nhuôm, khoảng 25 hộ dân bị ngập sâu từ 0,8-1,5m. Chính quyền xã đã chủ động huy động lực lượng quân sự, Công an và các ngành chức năng hỗ trợ người dân di dời người dân, gia súc, gia cầm và tài sản đến nơi an toàn.

Liên quan đến tình hình sạt lở đất đá trên Quốc lộ 28B đoạn qua đèo Đại Ninh (xã Phan Sơn), Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết điểm sạt lở đã được khắc phục, các phương tiện lưu thông bình thường từ sáng 28/10.

Trước đó, tối 27/10, do mưa lớn kéo dài, tại Km45+500 Quốc lộ 28B, đoạn qua đèo Đại Ninh, xã Phan Sơn đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Một khối lượng lớn đất, đá và cây cỏ đổ ập xuống phủ kín mặt đường dài khoảng 30m. Các xe ô tô và cả xe máy không thể lưu thông qua vị trí sạt lở, phải xếp hàng dài.

Lực lượng chức năng gồm Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Ban Quản lý dự án số 5 - Cục Đường bộ Việt Nam, cùng Công an, dân quân hai xã Phan Sơn và Tà Hine đã huy động phương tiện dọn dẹp, khắc phục điểm sạt lở.

Nguyễn Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.