Tập trung khắc phục hậu quả bão số 2

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và phóng viên TTXVN thường trú tại các địa phương, tính đến chiều 24/6, bão số 2 đã gây thiệt hại tại các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và phóng viên TTXVN thường trú tại các địa phương, tính đến chiều 24/6, bão số 2 đã gây thiệt hại tại các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Tập trung khắc phục hậu quả bão số 2 ảnh 1

Các lực lượng quân và dân huyện Cô Tô (Quảng Ninh) tiến hành gia cố phần cầu tàu bị sóng làm sạt lở. Ảnh: Thu Hằng -TTXVN

Tại các tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão số 2, đã có 2.800 ha và 450 ao nuôi thủy sản, 100 lều trông ao nuôi tôm, 3 tỷ con ngao giống và một số giống thủy sản khác bị thiệt hại, hơn 9.000 ha lúa và hơn 900 ha hoa màu bị ngập.


Tại Nghệ An, tại bản Nậm Càn, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn đã xảy ra lũ quét. Quốc lộ 7B có nơi bị sạt lở, ngập cục bộ, có đoạn ngập sâu 2-2,5 m gây ách tắc giao thông. Lũ quét làm trôi 1 nhà dân và 2 mẹ con bị mất tích là chị Lô Thị Huế, sinh năm 1973 và con là Hoàng Gia Phúc, sinh năm 2010.
Tại Nam Định, bão số 2 đã làm hư hại nhiều hệ thống đê kè, hàng nghìn ha diện tích nuôi trồng thủy sản, muối, hoa màu… ước tính thiệt hại khoảng 150 tỷ đồng. Trong đó, riêng về nuôi trồng thủy sản, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã thiệt hại gần 100 tỷ đồng. Hơn 1.500 ha nuôi trồng thủy sản ngoài đê bị mất do đê ngập và sạt lở bờ; 150 ha nuôi tôm, cá chết do sốc môi trường và nhiều diện tích nuôi ngao bị hỏng hoàn toàn. Toàn bộ diện tích muối của Nam Định cũng bị ngập, ô lề hư hỏng, hai kho muối bị sét đánh. Hiện Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) Bắc Nam Hà và các công ty TNHH một thành viên KTCTTL trong tỉnh đã vận hành tiêu rút nước chống úng, phối hợp với các huyện, thành phố khoanh vùng bảo vệ cho trên 2.000 ha mạ vụ mùa vừa gieo.


Tại Thái Bình, bão số 2 đã làm ngập, sạt trên 1.300 ha đầm nuôi trồng thủy sản, khoảng 2.000 ha ngao ngoài biển bị trôi dạt, 1 tàu cá 24 CV tại cảng Lân bị sóng đánh chìm. Tỉnh yêu cầu các địa phương ven biển tiếp tục tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ lao động trên biển, tuyệt đối không để trường hợp người dân, phương tiện tàu thuyền nào ra biển, tránh tình trạng chủ quan do thủy triều đã rút, người dân tự ý ra các chòi ngao. Các công ty khai thác thủy lợi Nam và Bắc Thái Bình đang tập trung bơm tiêu nước, đề phòng mưa lớn gây ngập úng bảo vệ cho trên 3.700 ha mạ, lúa mùa mới gieo cấy.


Tại Hải Phòng, mặc dù đã được đưa về vị trí an toàn, song do sóng lớn, tàu HP-1586-TS tải trọng 3 tấn neo đậu tại vịnh Cát Bà đã bị đắm do va chạm với tàu chở dầu gây bục sàn. Rất may, vụ va chạm không có thiệt hại về người. Tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, gió lớn đã làm lật 1 ô tô tải trong khi chở vật tư phục vụ chống bão tại âu cảng. Khoảng 40 m kè tại khu I khu du lịch Đồ Sơn bị sóng biển tràn qua gây sạt lở, hiện quận Đồ Sơn đang bị ngập lụt cục bộ. Hầu hết các tuyến đường khu vực phía trong quận đều đang ngập nước. Ngay khu vực trung tâm hành chính quận, nước tràn cả vào trong trụ sở. Khu dân cư mất điện hoàn toàn.


Tại Quảng Ninh, gió bão cộng với triều cường khiến nước biển tràn qua đê ở các thôn 2, thôn 5 của xã Đường Hoa (huyện Hải Hà), thôn Thái Hòa, thôn Tân Phong của xã Quan Lạn (huyện Vân Đồn), xã Tân Bình (huyện Đầm Hà); làm sạt lở 50 m mái đê Hà Nam (Quảng Yên). Tại huyện đảo Cô Tô, sóng biển dâng cao phá hủy 35 m đường bê tông ở đảo Trần, làm sạt lở khoảng 7 m chân cầu cảng đi xã Thanh Lân và 5 m tường kè chắn sóng vào bãi rác Voòng Xi thuộc khu 1, thị trấn Cô Tô.

Thông tin mới nhất từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tính đến cuối giờ chiều ngày 24/6, hầu hết các sự cố lưới điện tại các vùng bị ảnh hưởng của bão số 2 đã được khắc phục xong. Hiện còn lại 10 sự cố trạm biến áp phân phối khu vực huyện Đồng Đăng - Quảng Ninh, dự kiến đến cuối ngày 24/6 sẽ khắc phục hoàn toàn. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp điện đảm bảo an toàn cho người và thiết bị; đồng thời ưu tiên cung cấp đủ điện cho các trạm bơm tiêu úng tại các vùng bị ảnh hưởng của cơn bão số 2.

TTN

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.