Tập trung giải quyết xe dù bến cóc

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ngày 21/5, ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội cho biết: Hiện tại bến xe Mỹ Đình có hơn 1.237 lượt xe xuất bến mỗi ngày; trong đó chỉ có 394 lượt xe là do Sở GTVT Hà Nội cấp phép...

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ngày 21/5, ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội cho biết: Hiện tại bến xe Mỹ Đình có hơn 1.237 lượt xe xuất bến mỗi ngày; trong đó chỉ có 394 lượt xe là do Sở GTVT Hà Nội cấp phép, còn lại là do các Sở GTVT tỉnh, thành phố khác cấp. Chính vì vậy không có tình trạng Sở GTVT Hà Nội cấp phép tràn lan. Sau khi bến xe Mỹ Đình được phép mở rộng thời gian hoạt động từ 18 - 24 giờ trong ngày, Sở chỉ cấp thêm 23 lượt chuyến đi phía tây Thanh Hóa và Nghệ An để đáp ứng nhu cầu đi lại của đồng bào vùng sâu vùng xa.


“Trước tình trạng quá tải của bến xe Mỹ Đình và các bến cóc hoạt động trái phép xung quanh mà báo chí nêu gần đây, Sở GTVT chỉ đạo lực lượng thanh tra gia thông và công an huyện Từ Liêm mở đợt tổng kiểm tra hoạt động xe dù bến cóc tại khu vực bến Mỹ Đình; đồng thời yêu cầu bến xe Mỹ Đình tập trung vào hoạt động phục vụ khách, giảm bớt các hoạt động kinh doanh khác”, ông Nguyễn Quốc Hưng cho biết.


Xuân Minh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.