Tập trung đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án cửa ngõ phía Nam Thủ đô

Chiều 22/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng đoàn công tác các sở, ban, ngành thành phố làm việc với UBND huyện Thường Tín về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô.
Tập trung đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án cửa ngõ phía Nam Thủ đô ảnh 1

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu huyện Thường Tín tập trung tuyên truyền, vận động, triển khai tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện.

Huyện Thường Tín đã hoàn thành thống kê đất đai, điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2018. Đến nay, huyện đã cấp được hơn 31.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa, đạt 99,8%; cấp gần 45.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với các trường hợp sử dụng đất đủ điều kiện, đạt 98,4%. Năm 2017, huyện Thường Tín đã xử lý, cưỡng chế 242 trường hợp vi phạm tồn tại, đồng thời chặn đứng, xử lý kịp thời, dứt điểm các trường hợp vi phạm mới xảy ra; xử lý kỷ luật, kiểm điểm 8 tập thể cấp ủy, chính quyền, 46 cán bộ có sai phạm, thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý, xử lý vi phạm về đất đai.

Đối với một số dự án trọng điểm như dự án xây dựng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, dự án nâng cấp đường, tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hình thức BOT giai đoạn 2 qua địa bàn huyện, dự án đường điện Thường Tín - Phú Xuyên, Thường Tín - Thanh Oai, đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, theo đánh giá của thành phố Hà Nội, tiến độ giải phóng mặt bằng và đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân tại một số dự án trên địa bàn Thường Tín còn chậm so với kế hoạch như dự án xây dựng đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, dự án xây dựng nhà máy bia tại xã Vân Tảo…

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu lãnh đạo huyện Thường Tín cần tập trung tuyên truyền, vận động và triển khai tốt việc đền bù, hỗ trợ cho người dân trong công tác giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, với dự án đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư cho các hộ trong khu vực giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Với dự án xây dựng nhà máy bia xã Vân Tảo, Chủ tịch UBND thành phố giao Quỹ đầu tư Phát triển thành phố ứng kinh phí để huyện Thường Tín đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân trong khu vực.

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính và Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn huyện trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng đoạn Quốc lộ 1A qua địa phận huyện Thường Tín, Quỹ đầu tư Phát triển thành phố ứng kinh phí cho huyện hỗ trợ các hộ dân ở giai đoạn 2.

Việc quyết liệt triển khai, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn được coi là cơ sở để nâng cao hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân vùng cửa ngõ phía Nam của Thủ đô.

Văn Cảnh - Mai Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.