Tập trung cao độ cho Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Thường trực Tỉnh ủy vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.
Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk lấy mẫu sinh phẩm của các liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Xuân Quang 2 (xã Đồng Xuân). Ảnh: Tường Quân/TTXVN

Ban Chỉ đạo gồm 14 đồng chí. Trong đó, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk giữ chức Trưởng Ban Chỉ đạo. Bốn Phó Trưởng Ban gồm đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ. Thành phần Ban Chỉ đạo còn có sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng các sở, ngành liên quan.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chỉ đạo triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm theo đúng nội dung, yêu cầu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk được giao là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, phối hợp với Sở Nội vụ bảo đảm điều kiện hoạt động, tổng hợp tình hình và tham mưu thực hiện các nhiệm vụ cụ thể cũng như các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo giao. Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Đắk Lắk là địa bàn rộng thứ 3 cả nước, có 92/102 xã, phường trọng điểm về quốc phòng - an ninh. Khó khăn nhiều, thời gian thực hiện chiến dịch không dài trong khi chỉ tiêu, mục tiêu, khối lượng công việc rất lớn. Do đó, việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm là cần thiết, kịp thời, qua đó tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đồng thời khẳng định sự quan tâm sâu sắc, nhất quán của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng; làm nổi bật ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc của chiến dịch.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, Thường trực Tỉnh ủy xác định, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” là nhiệm vụ rất khẩn trương, quan trọng, cần phải triển khai quyết liệt và tập trung chỉ đạo để đạt kết quả tốt hơn. Việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện chiến dịch nhằm đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ chiến dịch này để đạt kết quả cao nhất trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, song song với công tác quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội để các cá nhân, tổ chức thấy được trách nhiệm đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, tích cực tham gia cung cấp thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ. Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong công tác cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, mẫu hài cốt và thân nhân liệt sĩ.

Hoài Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.