Hàn Quốc tham gia tập trận quốc tế Sea Dragon 23

Theo hãng tin Yonhap, các quan chức Hàn Quốc ngày 15/3 cho biết Hải quân nước này đang tham gia cuộc tập trận chống tàu ngầm đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu mang tên Sea Dragon 23 ở vùng biển ngoài khơi đảo Guam.

Chú thích ảnh
Tàu sân bay USS Ronald Reagan, tàu ngầm năng lượng hạt nhân USS Annapolis và trực thăng MH-60R Seahawk tham gia cuộc tập trận chung Mỹ - Nhật - Hàn ở vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên ngày 30/9/2022. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Hải quân Hàn Quốc đã triển khai 2 máy bay giám sát trên biển P-3 và 40 thủy thủ tham gia cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 15/3 và sẽ kéo dài đến cuối tháng này.

Tham gia cuộc tập trận này năm nay có 5 quốc gia, gồm cả Ấn Độ, Canada và Nhật Bản.

Cuộc tập trận thường niên này bắt đầu từ năm 2014 nhằm tăng cường khả năng tác chiến chống tàu ngầm chung.

Cuộc tập trận diễn ra sau khi Triều Tiên phóng thử 2 tên lửa hành trình chiến lược từ một tàu ngầm ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này hôm 12/3 vừa qua. Một ngày sau đó, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) xác nhận đã phóng thử thành công 2 tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm 8.24 Yongun ở ngoài khơi thành phố duyên hải Sinpo, phía Đông Triều Tiên.

Trần Quyên (TTXVN)
Trung Quốc, Iran và Nga tập trận chung ở Vịnh Oman
Trung Quốc, Iran và Nga tập trận chung ở Vịnh Oman

Ngày 15/3, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo trong tuần này, lực lượng hải quân của nước này, Iran, Nga và một số nước khác sẽ tham gia một cuộc tập trận chung tại Vịnh Oman.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN