Hàn Quốc, Mỹ lên kế hoạch tập trận bắn đạn thật quy mô lớn 

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 22/3 thông báo nước này và Mỹ có kế hoạch tập trận bắn đạn thật chung "lớn nhất từ trước đến nay" vào tháng 6 tới, như một phần trong chương trình kỷ niệm 70 năm ngày thành lập liên minh.

Chú thích ảnh
Đoàn xe tăng của Hàn Quốc di chuyển tại thị trấn Inje, tham gia cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn ngày 20/3/2023. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Bộ trên nêu rõ chương trình được thiết kế để tăng cường gắn kết giữa hai đồng minh, thể hiện lợi thế công nghệ của hai lực lượng quân đội. Dự kiến hai nước sẽ huy động các thiết bị quân sự công nghệ cao nhằm chứng minh sức mạnh hỏa lực và khả năng điều động của liên minh.

Trước đây, Hàn Quốc và Mỹ đã từng tiến hành một số cuộc tập trận bắn đạn thật, với lần gần nhất là vào năm 2017.

Hàn Quốc cũng dự định tổ chức kỷ niệm Ngày Các lực lượng vũ trang với sự tham gia của các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc vào cuối tháng 9. Ngoài ra, Seoul và Washington đang phối hợp để xây dựng một tầm nhìn quốc phòng tương lai của liên minh. Dự kiến tầm nhìn này sẽ được công bố tại Cuộc họp tham vấn an ninh (SCM) thường niên của hai nước vào tháng 10 tới.

Đặng Ánh (TTXVN)
Máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ tham gia tập trận tại Hàn Quốc
Máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ tham gia tập trận tại Hàn Quốc

Theo hãng tin Yonhap, ngày 19/3, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo một máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ đã trở lại Hàn Quốc để tham gia các hoạt động tập trận chung. Lần gần nhất Không quân Mỹ triển khai máy bay này tại Hàn Quốc là ngày 3/3 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN