Tập thể nữ tù binh Trại giam Phú Tài đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân

Ngày 18/5, tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định (thành phố Quy Nhơn), UBND tỉnh đã long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể nữ tù binh Trại giam Phú Tài.
Chú thích ảnh
 Thay mặt Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định trao cờ và quyết định cho đại diện Ban liên lạc nữ tù binh Trại giam Phú Tài. 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Định và ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã trao cờ cùng quyết định công nhận Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đại diện Ban liên lạc nữ tù binh Trại giam Phú Tài.

Phú Tài là Trại giam có một không hai trong lịch sử chiến tranh thế giới, do đế quốc Mỹ và Ngụy quyền Sài Gòn lập nên từ tháng 6/1967 dưới chân dãy núi Hòn Chà, thuộc thôn Phú Tài, xã Phước Long, huyện Tuy Phước (nay thuộc phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn), tỉnh Bình Định và hoạt động đến tháng 5/1972. Đây là nơi giam giữ gần 1.000 tù binh là nữ chiến sĩ cách mạng, tuổi đời từ 17-22, bị địch bắt trong các cuộc hành quân, càn quét trên khắp các chiến trường từ vĩ tuyến 17 trở vào. 

Trại giam Phú Tài tồn tại gần 5 năm, đã có 20 cuộc đấu tranh lớn, nhỏ của chị em nổ ra. Các nữ tù binh đã đoàn kết một lòng, biến trại giam thành trường học, cùng nhau thành lập các chi bộ, đoàn thanh niên, Đội Quyết tử để đấu tranh với địch. Từ năm 1967, chị em trong trại giam đã thành lập được 10 chi bộ, mỗi chi bộ từ 15-17 đảng viên. Ngày 19/8/1968, Đảng ủy BK19868 (Bất khuất, ngày 19/8/1968) được thành lập ngay trong trại giam. Cùng với các cuộc đấu tranh của chị em nữ tù, đã có có 8 nữ tù binh là chiến sĩ cách mạng hy sinh, khoảng 600 chị bị thương tật vĩnh viễn

Ghi nhận những mất mát, hy sinh của các chị em nữ tù binh Trại giam Phú Tài, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long nhấn mạnh: "Chiến tranh đã đi qua, đất nước ta đã độc lập, thống nhất hơn 47 năm, nhưng những chiến công bất khuất của gần 1.000 nữ tù binh Trại giam Phú Tài vẫn mãi là tấm gương tiêu biểu cho các thế hệ noi theo.

Sự kiện về những cuộc đấu tranh trong Trại giam nữ tù binh Phú Tài mãi mãi là nét son trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam nói chung, của phụ nữ Việt Nam nói riêng. Trại giam nữ tù binh Phú Tài mãi mãi là địa chỉ đỏ cách mạng, là biểu tượng sâu sắc cho ý chí và tinh thần cách mạng trong quá khứ cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước hôm nay". 

Để tưởng nhớ công lao đóng góp to lớn của của gần 1.000 nữ tù binh Trại giam Phú Tài trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân, Chủ tịch nước đã quyết định phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Tập thể Nữ tù binh trại giam Phú Tài về thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Chú thích ảnh
Ban liên lạc nữ tù binh Trại giam Phú Tài chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định. 

Trước đó, Đảng, Nhà nước đã tặng nhiều danh hiệu cao quý cho các nữ tù binh của Trại giam. Trong đó, có 1 chị được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ; 1 chị được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng; 13 chị được tặng thưởng Huân chương Chiến công; 6 chị được tặng Huân chương Độc lập; 592 chị được tặng huân, huy chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước; 8 chị hy sinh trong trại giam được phong tặng danh hiệu Liệt sĩ. Ngoài ra, có 908 chị là thương binh các hạng và đều được trao tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị tù đày.

Tin, ảnh: Kha Phạm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.