Tập huấn tạo nguồn giảng viên Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Ngày 15/11, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc phối hợp Cục Hoạt động hòa bình, Ban Thư ký Liên hợp quốc tổ chức lễ bế giảng Khóa tập huấn tạo nguồn giảng viên Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Chú thích ảnh
Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam trao Giấy chứng nhận khoá tập huấn cho các học vên. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Khóa tập huấn diễn ra từ ngày 28/10 - 15/11 tại Trung tâm quốc tế - Học viện An ninh nhân dân, có 18 học viên đến từ 5 quốc gia gồm: Việt Nam, Campuchia, Indonesia, Sri Lanka, Nepal đã hoàn thành xuất sắc chương trình đào tạo và nhận được Giấy chứng nhận của Cơ quan Liên hợp quốc. Ba chuyên đề liên quan gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc được giảng trong khóa tập huấn gồm: quản lý trật tự công cộng, xây dựng và phát triển năng lực cảnh sát và giám sát, hướng dẫn và tư vấn.

Chú thích ảnh
Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam trao Giấy chứng nhận khoá tập huấn cho các học vên. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại lễ bế mạc khóa tập huấn, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Chánh Văn phòng Thường trực về Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cho biết, Bộ Công an Việt Nam cho rằng, để triển khai lực lượng tham gia Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ổn định, lâu dài thì công tác đào tạo, huấn luyện giảng viên trên lĩnh vực này rất quan trọng và khóa tập huấn này là một minh chứng. Khóa tập huấn khẳng định quan hệ hợp tác gắn bó giữa Việt Nam và Liên hợp quốc cùng các bạn bè đối tác khác; khẳng định sự nỗ lực cao của giảng viên, học viên tham gia.

Đồng thời, Bộ Công an Việt Nam luôn xác định cử lực lượng tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện các cam kết của Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đưa ra với cộng đồng quốc tế trong việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chú thích ảnh
Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Thay mặt cho Cơ quan Liên hợp quốc, bà Pauline Tamesis (Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam) cho biết, khóa tập huấn được chứng nhận của Liên hợp quốc này nhằm nâng cao đội ngũ giảng viên được Liên hợp quốc chứng nhận. Từ đây có thể cung cấp thêm các khóa học tương tự vì lợi ích của lực lượng cảnh sát Gìn giữ hòa bình trong tương lai tại các trung tâm đào tạo quốc gia trên toàn khu vực.

Bà Pauline Tamesis nhấn mạnh: "Chúng tôi đánh giá rất cao sự đóng góp ngày càng tăng của Việt Nam cho Liên hợp quốc, đặc biệt là các hoạt động gìn giữ hòa bình. Chúng tôi cam kết tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam và Bộ Công an trong hành trình cao đẹp này".

Điều đáng chú ý trong khóa tập huấn này có 4 nữ cảnh sát (chiếm 32,5%), cao hơn mục tiêu về sự tham gia của phụ nữ vào xây dựng hòa bình do Liên hợp quốc đặt ra. Với các nữ học viên Việt Nam, bà Pauline Tamesis nhận xét, khi tham gia các phái đoàn Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, các nữ sĩ quan cảnh sát Việt Nam đã thể hiện phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, thích ứng nhanh với điều kiện phức tạp, môi trường hoạt động đầy thử thách của các phái đoàn Liên hợp quốc. Ngoài ra, các nữ sĩ quan cảnh sát còn lan truyền hình ảnh đẹp đẽ về đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách, yêu chuộng hòa bình tới Liên hợp quốc và bạn bè quốc tế.

Chú thích ảnh
Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam với các giảng viên và học viên khoá tập huấn. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Từ năm 2022 đến nay, Bộ Công an Việt Nam đã cử 4 Tổ Công tác gồm 11 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ UNMISS tại Nam Sudan, Phái bộ UNISFA (Khu vực Abyei) và 1 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ tại Phòng Cảnh sát, Cục Hoạt động hòa bình trụ sở Liên hợp quốc (New York, Mỹ). Tháng 1/2024, Bộ Công an đã thành lập Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc số 1. Đến tháng 7/2024, đơn vị này đã được Liên hợp quốc nâng cấp từ cấp độ 1 lên cấp độ 2 trong hệ thống sẵn sàng triển khai.

Xuân Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.