Tập huấn các nội dung chuẩn bị Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ mới

Ngày 6/8, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Hội nghị được tổ chức tại điểm cầu Trung ương và hơn 3.500 điểm cầu trên cả nước.
Chú thích ảnh
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết phát biểu. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với đất nước, từ ngày 1/7/2025 cả nước chính thức vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Toàn bộ hệ thống chính trị đang tích cực tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Đây cũng một năm có ý nghĩa quan trọng với tổ chức Đoàn, là năm tiến hành tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII - một sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước chuyển mình về tổ chức và hành động của toàn Đoàn trong giai đoạn mới.

Việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp không chỉ là nhiệm vụ thường kỳ mà còn phải gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Do đó, Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch 398 và Hướng dẫn số 68, yêu cầu việc tổ chức đại hội phải được tiến hành chủ động, linh hoạt, ngay sau khi Đại hội Đảng bộ hoặc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp hoàn thành, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Một trong những nội dung được quan tâm nhất là lộ trình tổ chức đại hội. Theo đó, cấp cơ sở tiến hành từ tháng 7/2025 và hoàn thành trước ngày 15/9/2025. Đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, xã, phường, bắt đầu từ tháng 9/2025 và hoàn thành trước ngày 31/11/2025; cấp tỉnh, thành và tương đương hoàn thành trước ngày 31/12/2025. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII dự kiến tổ chức trong quý 2/2026. Tiến độ này đòi hỏi sự tập trung cao độ, sự chuẩn bị khẩn trương và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đoàn ở mọi cấp. 

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết đề nghị, để chuẩn bị tốt nhất cho đại hội, Hội nghị tập huấn lần này tập trung vào 3 chuyên đề công tác tổ chức, bao gồm: Công tác tuyên truyền, định hướng xây dựng văn kiện và công tác chuẩn bị nhân sự; trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác nhân sự, yêu cầu phải chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu quy hoạch, giới thiệu đến việc giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo lựa chọn được những cán bộ thực sự tiêu biểu, có tâm, có tầm, đủ năng lực dẫn dắt công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi.

Về nội dung định hướng văn kiện, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng ban Công tác Đoàn Nguyễn Quốc Huy nhấn mạnh: Việc xây dựng chương trình và dự thảo các văn kiện Đại hội cần tập trung vào đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong kỷ nguyên số.

Nhiệm kỳ tới sẽ triển khai phong trào “5 tiên phong” cùng 6 mảng công tác trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá; đồng thời nhấn mạnh phát triển toàn diện trí tuệ, thể chất, tinh thần cho thanh niên. Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và Nghị quyết Đại hội là các văn kiện chủ đạo, yêu cầu xây dựng ngắn gọn, bám sát thực tiễn đúng với tinh thần của thanh niên: “Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá – Phát triển”.

Đối với công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội Đoàn các cấp, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng ban Công tác Đoàn Nguyễn Thái An đề nghị, công tác này cần được triển khai đồng bộ trên ba kênh chủ lực: Báo chí, truyền hình và mạng xã hội. Mỗi kênh cần được xác định là một trụ cột truyền thông chính, có kế hoạch chi tiết và cơ chế phối hợp rõ ràng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Nội dung tuyên truyền phải lựa chọn kỹ lưỡng, tập trung vào những thông tin nổi bật, có sức lan tỏa. Các cấp bộ Đoàn cần chủ động làm việc với cơ quan truyền thông, cung cấp dữ liệu và định hướng thông tin kịp thời. Việc tổ chức các chiến dịch truyền thông cao điểm cần được phát động, lấy chất liệu từ cơ sở và đoàn viên để tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã dành thời gian thảo luận, giải đáp các vướng mắc, các kiến nghị đề xuất trong quá trình triển khai thực hiện.

HQ (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.