Tập đoàn Srithai Superware của Thái Lan đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, tập đoàn Srithai Superware có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Thái Lan (SET) đang đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong năm nay, với nhận định cơ hội tăng trưởng tương đối cao tại thị trường này.

Tờ Bangkok Post ngày 6/4 dẫn lời Chủ tịch Srithai Superware, ông Sanan Angubolkul cho biết tập đoàn này sẽ đầu tư 450 triệu baht (13,64 triệu USD) để mở rộng kinh doanh tại Việt Nam, trong đó 300 triệu baht được dùng để lắp đặt các máy móc mới nhằm tăng khả năng sản xuất khuôn ép nhựa (PET preform) và các sản phẩm có nắp đóng tại hai nhà máy ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Phần còn lại 150 triệu baht sẽ được sử dụng để xây một nhà máy sản xuất melamine mới ở Thành phố Hồ Chí Minh và lắp đặt máy móc mới ở nhà máy này. Công việc xây dựng nhà máy melamine mới dự kiến sẽ bắt đầu trong vòng 1 - 2 tháng tới và dự kiến sẽ hoàn thành để đưa vào hoạt động trong quý I/2021. Nhà máy mới này sẽ phục vụ nhu cầu từ thị trường nội địa ở Việt Nam.

Theo ông Superware, sau khi hoàn thành việc xây dựng nhà máy mới nói trên, Srithai Superware sẽ có 4 nhà máy ở Việt Nam, bao gồm hai nhà máy sản xuất khuôn ép nhựa và các sản phẩm có nắp đóng ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, và hai nhà máy melamine ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngọc Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.