Các nhà đầu tư nước ngoài đang 'đổ xô' vào trái phiếu Hàn Quốc

Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) ngày 26/2 công bố số liệu cho thấy, các nhà đầu tư nước ngoài đang đổ xô vào trái phiếu Hàn Quốc sau khi “tẩu tán” lượng lớn cổ phiếu kể từ đầu năm tới nay, giữa bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo FSS, các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ 129.700 tỷ won (107 tỷ USD) trái phiếu chính phủ và doanh nghiệp tính đến ngày 24/2, tăng khoảng 6.000 tỷ won so với cuối năm 2019. Đầu tư vào trái phiếu Hàn Quốc của nhà đầu tư nước ngoài gia tăng kể từ đầu năm 2020 tới này đã đánh dấu một sự chuyển hướng so với quý IV/2019. Lượng trái phiếu do các nhà đầu tư nắm giữ tính đến cuối năm 2019 giảm xuống 123.700 tỷ won, sau khi chạm mức “đỉnh” 127.200 tỷ won ba tháng trước đó.

Lượng trái phiếu Hàn Quốc do người nước ngoài nắm giữ đã tăng đáng kể tới 4.700 tỷ won trong thời gian từ 17-21/1 khi Seoul thông báo trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên.

Trong khi đó, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra lượng cổ phiếu nội địa trị giá 1.100 tỷ won trong năm nay. Cụ thể, bán ròng cổ phiếu đạt lần lượt 786 tỷ won và 769,9 tỷ won trong hai ngày 24 và 25/2, thời điểm số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến.

Lo ngại dịch COVID-19 đã khiến giá cổ phiếu Hàn Quốc lao dốc kể từ cuối tháng Một, theo đó lợi suất trái phiếu cũng sụt giảm. Tính đến sáng 26/2, Hàn Quốc xác nhận có 977 ca nhiễm COVID-19 và số ca tử vong lên lới 11 người.

Thị trường chứng khoán vẫn đang bấp bênh, với chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) giảm 3,1% vào ngày 28/1. Chỉ số chứng khoán chủ chốt này giảm 3,87% vào ngày 24/2 sau khi các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 gia tăng.

Giới quan sát thị trường cho biết, đầu tư vào trái phiếu của các nhà đầu tư nước ngoài đang gia tăng do có đồn đoán cho rằng Ngân hàng trung ương Hàn Quốc có thể cắt giảm lãi suất cơ bản tại cuộc họp về chính sách lãi suất ngày 27/2 để giúp giảm bớt tác động của dịch COVID-19 đối với nền kinh tế.

Minh Hằng/TTXVN (Yonhap)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.