Tập đoàn quảng cáo lớn nhất thế giới ra đời

Tập đoàn mới với tên gọi Publicis Omnicom, có quy mô vượt xa hãng số một thế giới hiện nay là WPP, sẽ là công ty mẹ của các hãng quảng cáo hàng đầu thế giới như Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, Razorfish, BBDO và Ketchum,

Ngày 9/1, Ủy ban châu Âu (EC) đã phê chuẩn thương vụ hợp nhất giữa Publicis của Pháp và Omnicom của Mỹ, hai tập đoàn quảng cáo lớn thứ hai và thứ ba thế giới hiện nay.

Quyết định này, cùng với việc chính quyền Mỹ cũng đã "bật đèn xanh" từ tháng 11/2013, giúp hai công ty trên vượt qua được trở ngại chính về pháp lý và trở thành tập đoàn lớn nhất thế giới trong lĩnh vực quảng cáo với tổng số lao động 130.000 người và giá trị vốn lên tới 35 tỷ USD.

Tập đoàn quảng cáo lớn nhất thế giới ra đời ảnh 1

Giám đốc điều hành Omnicom John Wren và Chủ tịch hãng Publicis Groupe, Maurice Levy.

Tập đoàn mới với tên gọi Publicis Omnicom, có quy mô vượt xa hãng số một thế giới hiện nay là WPP, sẽ là công ty mẹ của các hãng quảng cáo hàng đầu thế giới như Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, Razorfish, BBDO và Ketchum, những đơn vị đại diện quảng cáo cho các thương hiệu Nike, LVMH, Nestle, Volkswagen, Unilever và ExxonMobile.

EC, cơ quan kiểm soát các quy định cạnh tranh của Liên minh châu Âu (EU), cho biết đã xem xét các tác động thị trường có thể có ở 20 nước và thấy không cần thiết phải cản trở thương vụ này. Theo EC, tính cạnh tranh của thị trường quảng cáo quốc tế không bị ảnh hưởng do vụ hợp nhất vì vẫn đảm bảo các yếu tố như có sự tồn tại của các đối thủ lớn, rào cản gia nhập thị trường tương đối thấp và sức cạnh tranh đáng kể của các công ty truyền thông khác.

Publicis Omnicom sẽ phải cạnh tranh với một số tập đoàn quảng cáo quốc tế lớn như WPP, Dentsu-Aegis, IPG và Havas, những công ty được xem là đủ mạnh trong một cuộc chơi toàn cầu.

Cuộc cách mạng kỹ thuật số đã làm thay đổi căn bản ngành công nghiệp quảng cáo với sự ra đời của các hệ thống quảng cáo trực tuyến và trên thiết bị di động, trong đó có mạng xã hội. Đây được xem là những hình thức quảng cáo chính trong tương lai. Publicis Omnicom sẽ tập trung vào hoạt động quảng cáo trên nền tảng kỹ thuật số đang ngày càng phát triển và dần thay thế các hình thức quảng cáo truyền thống này.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.