Số doanh nghiệp Mỹ phá sản thấp nhất 7 năm qua

Nhờ chính sách duy trì lãi suất cơ bản gần bằng 0 của Ngân hàng dự trữ liên bang (FED) nên số lượng doanh nghiệp Mỹ nộp đơn xin bảo lãnh phá sản trong năm 2013 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 7 năm qua.
Nhờ chính sách duy trì lãi suất cơ bản gần bằng 0 của Ngân hàng dự trữ liên bang (FED) nên số lượng doanh nghiệp Mỹ nộp đơn xin bảo lãnh phá sản trong năm 2013 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 7 năm qua.
Số doanh nghiệp Mỹ phá sản thấp nhất 7 năm qua ảnh 1

Ảnh minh họa.

Báo cáo công bố ngày 7/1 của Viện nghiên cứu về phá sản của Mỹ (ABI) cho biết, trong năm 2013, số doanh nghiệp Mỹ nộp đơn xin bảo lãnh phá sản là 44.111 doanh nghiệp, giảm 24% so với con số 57.964 doanh nghiệp của năm 2012. Đây là số lượng doanh nghiệp nộp đơn xin bảo lãnh phá sản thấp nhất ở Mỹ kể từ năm 2006. Nếu tính cả doanh nghiệp và các cá nhân, số lượng đơn xin bảo lãnh phá sản giảm 13% xuống còn 1,03 triệu đơn, thấp hơn so với mức 1,19 triệu đơn trong năm 2012 và mức trung bình 1,32 triệu đơn trong 5 năm qua. Tất cả các bang của Mỹ đều có số lượng đơn xin bảo lãnh phá sản giảm trong năm 2013, trừ bang Puerto Rico có tỷ lệ tăng là 7% do suy thoái kéo dài. Trong năm đầu tiên rơi vào cuộc Đại suy thoái 2007 - 2009, số lượng doanh nghiệp Mỹ nộp đơn xin bảo lãnh phá sản tăng vọt lên tới 801.840 doanh nghiệp, tăng 40% so với 573.203 doanh nghiệp xin bảo lãnh phá sản trong năm 2006. Tuy nhiên trong vài năm qua, con số này có xu hướng giảm dần nhờ chính sách duy trì lãi suất thấp của FED, giúp các doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận các khoản vay đầu tư trong khi vừa kích thích vay tiêu dùng của người dân. Theo dự báo của các chuyên gia, trong năm nay, số lượng doanh nghiệp và cá nhân nộp đơn xin bảo lãnh phá sản ở Mỹ có khả năng sẽ tăng nhẹ do nhiều công ty bảo hiểm y tế và dịch vụ sức khỏe phải chịu áp lực từ những thay đổi luật lệ trong khi các công ty nông nghiệp chịu áp lực do giá vật tư tăng.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.