Tập đoàn Petroecuador tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau vụ tràn dầu

Ngày 18/3, tập đoàn dầu khí nhà nước Ecuador (Petroecuador) đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp do đường ống bị hư hỏng, đồng thời cắt giảm xuất khẩu dầu thô sau vụ tràn dầu gây ô nhiễm một số con sông và khiến hàng trăm nghìn người không có nước sinh hoạt.
Chú thích ảnh
Dầu tràn trên sông Esmeraldas ở tỉnh Esmeraldas, Ecuador. Ảnh: KPVI/TTXVN

Trong một tuyên bố, Petroecuador nêu rõ tình trạng khẩn cấp sẽ không kéo dài quá 60 ngày và quyết định này được đưa ra nhằm phân bổ mọi nguồn lực cần thiết để giảm thiểu tác động của sự cố bất khả kháng đối với hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển và tiếp thị hydrocarbon. Petroecuador đã sử dụng xe bồn để thu dọn được càng nhiều lượng dầu tràn càng tốt. Công ty này dự kiến sẽ có 3 tàu chở nước uống đến Esmeraldas bắt đầu từ ngày 19/3.

Petroecuador nhấn mạnh thêm rằng vì sự cố bất khả kháng, họ sẽ đình chỉ xuất khẩu dầu thô Oriente – một trong hai loại mà quốc gia Nam Mỹ này sản xuất. Công ty dầu khí nhà nước Ecuador bày tỏ hy vọng rằng với việc viện dẫn điều khoản về lý do bất khả kháng, họ có thể tránh được việc vi phạm hợp đồng cung cấp nhiên liệu cho khách hàng, cũng như tránh được các hình thức xử phạt khác.

Thị trưởng thành phố ven biển Esmeraldas, Vicko Villacis ước tính lượng dầu tràn vào khoảng 200.000 thùng, đồng thời cho biết tình trạng khẩn cấp sẽ tác động đến khoảng 500.000 người, trong đó có việc nhiều người tạm thời không có nước uống và nước sinh hoạt tại một khu vực phụ thuộc nhiều vào nguồn nước sông Esmeraldas hằng ngày.

Chính phủ Ecuador cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về môi trường tại Esmeraldas, nơi có khu bảo tồn động vật hoang dã với hơn 250 loài động vật.

Vụ tràn dầu xảy ra ở phía Tây Bắc Ecuador hôm 13/3 vừa qua được cho là do lở đất làm vỡ một đường ống chính. Lượng dầu tràn cực lớn đã lan ra ít nhất 5 tuyến đường thủy, trong đó có cả sông Esmeraldas chảy vào Thái Bình Dương.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.