Tập đoàn KT của Hàn Quốc bắt tay Viettel để chiếm lĩnh thị trường AI

Tập đoàn viễn thông Korea Telecom (KT) của Hàn Quốc ngày 27/5 cho biết sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh trí tuệ nhân tạo (AI) sang thị trường Đông Nam Á bằng cách hình thành quan hệ đối tác chiến lược với Tập đoàn Viettel, một doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam.

Tập đoàn Viettel là tập đoàn viễn thông và công nghệ toàn cầu cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng cho 138 triệu khách hàng tại 11 quốc gia ở Đông Nam Á, châu Phi, Trung và Nam Mỹ.

Thông cáo báo chí của KT cho biết tập đoàn đã ký kết quan hệ đối tác chiến lược với Tập đoàn Viettel về hợp tác chuyển đổi AI (AX) tại Hà Nội ngày 26/5. Buổi lễ có sự tham dự của ông Kim Young-seop, Tổng giám đốc KT và ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel. Nội dung chính của quan hệ đối tác toàn diện là thúc đẩy mở rộng hoạt động kinh doanh AX thông qua hợp tác kinh doanh có giá trị khoảng 130 tỷ won (94,98 triệu USD). Tập đoàn Viettel, với doanh thu đạt khoảng 7,34 tỷ USD Mỹ trong năm 2024, đang theo đuổi quá trình chuyển đổi từ một công ty viễn thông thành một “công ty công nghệ” tập trung vào các công nghệ thế hệ tiếp theo như AI, điện toán đám mây và an ninh mạng.

Trước lễ ký kết, Tổng giám đốc điều hành KT Kim Young-seop đã gặp Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Chí Dũng và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy để thảo luận về các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia AX của Việt Nam.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tiếp Chủ tịch Tập đoàn Korea Telecom Young Shub Kim. Ảnh: Chu Thanh Vân/TTXVN

Với thỏa thuận này, KT và Tập đoàn Viettel sẽ hợp tác trong sáu lĩnh vực chính bao gồm: Tư vấn AX; Phát triển kinh doanh AI; Ra mắt các giải pháp cho người tiêu dùng và doanh nghiệp vừa và nhỏ; xây ựng trung tâm dữ liệu AI và cơ sở hạ tầng đám mây; năng lực AX và trung tâm phát triển toàn cầu; Thâm nhập thị trường chung.

KT có kế hoạch cung cấp dịch vụ tư vấn AX có hệ thống để giúp Tập đoàn Viettel đạt được mục tiêu chuyển đổi AI. Tập đoàn cho biết: để thực hiện tư vấn chuyên sâu, KT sẽ cùng Tập đoàn Viettel xây dựng chiến lược AX trung và dài hạn và lộ trình triển khai; đồng thời trong lĩnh vực kinh doanh AI, KT sẽ tận dụng công nghệ AI của KT để sản xuất mô hình AI quốc gia, tác nhân AI dành riêng cho Việt Nam và giải pháp phòng chống lừa đảo qua giọng nói. Trên cơ sở đó, Tập đoàn Viettel sẽ đưa ra những dịch vụ chuyên biệt có thể hữu ích cho khách hàng Việt Nam và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Đặc biệt, thông qua sự hợp tác này, KT sẽ xây dựng một trung tâm dữ liệu chuyên dụng về AI (AIDC) và một trang trại GPU (hệ thống máy tính có thể xử lý nhanh các tác vụ tính toán phức tạp bằng cách kết nối các đơn vị xử lý đồ họa). Phía KT cũng đặt mục tiêu tích cực sử dụng đội ngũ nhân sự AX·IT địa phương xuất sắc thông qua Trung tâm phát triển toàn cầu (GDC) tại Hà Nội.

Ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch Tập đoàn Viettel, cho biết: Tập đoàn Viettel và KT đã hợp tác chặt chẽ và ký kết quan hệ đối tác chiến lược. Dựa trên công nghệ tiên tiến của KT và sự hiểu biết sâu sắc của Viettel về thị trường địa phương, chúng tôi sẽ cung cấp các giải pháp hiện đại cho Việt Nam và các thị trường quốc tế nơi Viettel có mặt.

Ông Kim Young-seop, Tổng giám đốc điều hành của KT, cho biết thông qua quan hệ đối tác chiến lược với Viettel, KT sẽ hỗ trợ Tập đoàn Viettel chuyển đổi AX thành công, bao gồm tư vấn AX và đào tạo chuyên gia AI, đồng thời thúc đẩy đổi mới toàn diện tại Việt Nam và Đông Nam Á. Là một “đối tác đổi mới AI”, KT sẽ đẩy nhanh sự tăng trưởng của hoạt động kinh doanh AX tại thị trường trong nước và toàn cầu.

Khánh Vân - PV TTXVN tại Seoul

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.