Tập đoàn Đức cung cấp hệ thống trinh sát tự động cho Ukraine

Theo yêu cầu của Chính phủ Đức, Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Rheinmetall đã bắt đầu chuyển giao các hệ thống trinh sát tự động SurveilSPIRE cho Ukraine.
Chú thích ảnh
Tháp giám sát SurveilSPIRE. Ảnh: Defense Express

Trang Defense Express cho biết thông tin trên đã được Rheinmetall xác nhận trên trang web của tập đoàn.

Theo đó, các hệ thống trinh sát tự động SurveilSPIRE được thiết kế để giám sát các khu vực địa hình rộng lớn có ít binh sĩ. SurveilSPIRE bao gồm các tháp giám sát di động cùng các thiết bị camera có khả năng hoạt động cả ngày lẫn đêm, máy bay không người lái (UAV) trinh sát mini tự động và hệ thống điều khiển. 

“Đơn đặt hàng trị giá hàng chục triệu USD. Quá trình chuyển giáao đang được tiến hành”, tuyên bố của Tập đoàn Rheinmetall cho biết.

Được sản xuất bởi Công ty DefSecIntel của Estonia, các tháp trinh sát SurveilSPIRE có thể được đặt trên xe kéo và chuyển đến các khu vực hoạt động. Quá trình lắp ráp hệ thống SurveilSPIRE chỉ cần ba kỹ thuật viên. Đặc biệt là hệ thống này vận hành hoàn toàn tự động, sử dụng năng lượng từ các tấm pin Mặt Trời.

Hệ thống này cũng được tích hợp các kết nối không dây (4G và Starlink) để truyền video tới sở chỉ huy di động. Các tấm pin Mặt Trời giúp thiết bị hoạt động bền bỉ mà không cần dây nguồn hoặc nguồn nhiên liệu.

SurveilSPIRE hoạt động dựa trên các UAV trinh sát tự động. Những chiếc UAV này sẽ thực hiện các cuộc tuần tra và các chuyến bay theo nhiệm vụ cụ thể. Tính năng này cho phép người vận hành xác định các mối đe dọa và đưa ra các biện pháp đối phó cần thiết.

Video Công ty DefSecIntel giới thiệu hệ thống trinh sát SurveilSPIRE (Nguồn: Youtube):

Theo tuyên bố của Rheinmetall, công ty này đã tham gia vào một số dự án hỗ trợ Ukraine. Trong đó, công ty con của Rheinmetall là Zeppelin Mobile Systeme GmbH sẽ cung cấp cho Ukraine một bệnh viện dã chiến trong năm nay. Ngoài ra, Rheinmetall cũng cam kết viện trợ các trang thiết bị quốc phòng khác cho Ukraine, giúp nước này đẩy lùi đà tiến công của Nga. 

Ngoài ra, Rheinmetall cũng là đối tác của chương trình Ringtausch do Chính phủ Đức đề xuất và phát triển, trong nỗ lực cùng các nước láng giềng châu Âu và các đối tác NATO hỗ trợ Ukraine đối phó với chiến dịch quân sự của Nga. Theo chương trình này, các quốc gia thành viên NATO sẽ chuyển thiết bị thời Liên Xô cho Ukraine để đổi lấy các hệ thống vũ khí do phương Tây sản xuất.

Trước đó, Chính phủ Đức cũng đã ký hợp đồng với Rheinm về việc sản xuất đạn cho tàu chiến Gepard để gửi tới Ukraine.

Hải Vân/Báo Tin tức (Defense Express)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.