Tập đoàn BP phát hiện mỏ dầu khí lớn nhất trong 25 năm qua ở ngoài khơi Brazil

Tập đoàn năng lượng BP (Anh) vừa công bố đã phát hiện mỏ dầu khí lớn nhất trong vòng 25 năm qua tại ngoài khơi Brazil, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược tập trung trở lại vào nhiên liệu hóa thạch của công ty sau nhiều năm ưu tiên năng lượng tái tạo.
Chú thích ảnh
Hình minh họa. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ The Guardian ngày 4/8, phát hiện này nằm tại lưu vực Santos - khu vực nước sâu cách bờ biển Brazil khoảng 400 km và ở độ sâu 2.400 mét. Đây là phát hiện dầu mỏ thứ 10 của BP trong năm 2025 và có thể là mỏ lớn nhất kể từ khi công ty tìm thấy mỏ khí Shah Deniz ở Azerbaijan vào năm 1999.

BP cho biết đang tiến hành thêm các thử nghiệm tại địa điểm phát hiện để đánh giá quy mô và tiềm năng trữ lượng, từ đó phục vụ kế hoạch nâng sản lượng dầu khí toàn cầu lên 2,3 - 2,5 triệu thùng dầu quy đổi mỗi ngày. Cùng ngày, tập đoàn này cũng thông báo khởi động dự án mở rộng khai thác dầu tại Vịnh Mexico, dự kiến bổ sung khoảng 20.000 thùng/ngày. Đây là dự án đầu tiên trong chuỗi kế hoạch khai thác mới ở khu vực này cho đến cuối thập kỷ.

Ông Gordon Birrell, Giám đốc bộ phận sản xuất dầu khí của BP, cho biết phát hiện ở Brazil là “một thành công nữa trong năm đặc biệt” của tập đoàn, đồng thời nhấn mạnh Brazil là thị trường chiến lược, nơi BP hướng tới xây dựng “một trung tâm sản xuất quy mô lớn và hiệu quả”.

Lưu vực Santos là địa điểm phát hiện dầu khí thứ hai của BP tại Brazil trong năm nay, bên cạnh các phát hiện ở Trinidad, Ai Cập, Vịnh Mexico, Libya, Namibia và Angola. Những hoạt động này phản ánh rõ xu hướng dịch chuyển của BP khỏi chiến lược giảm sản lượng hydrocarbon để tập trung mạnh hơn vào các dự án khai thác truyền thống.

Kế hoạch trở thành công ty năng lượng “không phát thải ròng” đến năm 2050, được công bố từ đầu năm 2020, đã gặp nhiều thách thức. Đại dịch Covid-19 từng khiến BP ghi nhận khoản lỗ 4,9 tỷ USD - một trong những kết quả tài chính tồi tệ nhất kể từ sau thảm họa tràn dầu Deepwater Horizon. Năm 2022, công ty tiếp tục chịu khoản lỗ 25 tỷ USD do bán cổ phần tại Rosneft (Nga) sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Trong khi các đối thủ tận dụng giá dầu khí tăng mạnh để mở rộng khai thác, BP lại tập trung đầu tư vào năng lượng gió ngoài khơi - lĩnh vực chịu áp lực chi phí ngày càng cao. Gần đây, công ty đã bán cổ phần tại 10 trang trại điện gió trên bờ ở Mỹ cho LS Power (New York), đồng thời thành lập liên doanh điện gió ngoài khơi trị giá 4,5 tỷ bảng Anh với Jera (Nhật Bản). Tuy nhiên, nhiên liệu hóa thạch vẫn giữ vai trò trung tâm trong chiến lược sản xuất.

Về mặt tài chính, giá cổ phiếu sụt giảm làm gia tăng lo ngại BP có thể trở thành mục tiêu thâu tóm. Shell đã bác bỏ tin đồn mua lại, trong khi quỹ đầu cơ Elliott Management (Mỹ) - nắm 5% cổ phần - đang thúc đẩy cải tổ chiến lược và hội đồng quản trị. Tháng trước, BP bổ nhiệm ông Albert Manifold, cựu Giám đốc điều hành công ty vật liệu xây dựng CRH, làm Chủ tịch mới từ ngày 1/10, thay ông Helge Lund.

Thông báo về phát hiện ở Brazil được đưa ra chỉ một ngày sau khi OPEC+ quyết định tăng sản lượng thêm 547.000 thùng/ngày từ tháng 9, hoàn tất việc đảo ngược đợt cắt giảm lớn từng áp dụng khi nhu cầu giảm mạnh do Covid-19. Ngay sau tin tức này, giá dầu Brent giảm 2%, còn hơn 68 USD/thùng.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Australia: Camera AI giúp tăng phát hiện vi phạm dây an toàn hơn 2.357%

Australia: Camera AI giúp tăng phát hiện vi phạm dây an toàn hơn 2.357%

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, số trường hợp lái xe bị xử phạt do vi phạm quy định về thắt dây an toàn tại bang New South Wales (NSW) của nước này đã tăng tới 2.357% trong năm qua, chủ yếu do việc triển khai các camera sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện vi phạm.

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

Ngày 14/9, Cơ quan quản lý Kênh đào Panama cho biết, sẽ tiếp tục giảm số lượng tàu, thuyền được phép quá cảnh qua tuyến đường thủy quan trọng này, trong bối cảnh mực nước tiếp tục xuống thấp do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Trong khi đó, tại New Zealand, các chuyên gia cảnh báo El Nino có thể gây tác động đáng kể đến ngành nông nghiệp dựa vào đồng cỏ, đặc biệt là chăn nuôi bò sữa, cừu và bò thịt.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên tại nước ngoài

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên tại nước ngoài

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 12/HD-MTTW-BTT ngày 11/9/2026 về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (Ngày hội). Theo đó, thủ đô Praha của CH Séc được lựa chọn là địa điểm tổ chức Ngày hội, đánh dấu lần đầu tiên hoạt động này được triển khai tại nước ngoài.