Tạo tiền lệ xấu khi giải tỏa đất đai

Việc chính quyền thị trấn Mộc Hóa, thuộc huyện Mộc Hóa (Long An) vận động di dời các hộ dân ra khỏi vùng qui hoạch nhiều năm nay đang khiến người dân bức xúc vì cách thực hiện.

Việc chính quyền thị trấn Mộc Hóa, thuộc huyện Mộc Hóa (Long An) vận động di dời các hộ dân ra khỏi vùng qui hoạch nhiều năm nay đang khiến người dân bức xúc vì cách thực hiện. Đó là, trong khi một số hộ chấp hành đúng chủ trương thì vẫn có một hộ dân nhất quyết không chịu di dời. Có lẽ vì vậy nên Ủy ban nhân dân huyện Mộc Hóa đã quyết định thay đổi toàn bộ qui hoạch con đường Võ Tánh, đồng thời lại cấp phép xây dựng khi đang xảy ra tranh chấp.


Theo bà Đặng Ngọc Lan, ngụ khu phố 1, thị trấn Mộc Hóa (huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An), căn cứ vào qui hoạch của huyện Mộc Hóa, năm 1996, bà Lan đã xây dựng nhà theo bản vẽ thiết kế. Thế nhưng, huyện Mộc Hóa lại thay đổi qui hoạch làm cho căn nhà bà không được ở vị trí mặt tiền. Theo bà Lan, việc thay đổi quy hoạch xuất phát từ nguyên nhân: Chính quyền không giải tỏa được căn hộ của bà Nguyễn Thị Lan (cùng tên Lan), đành phải thay đổi qui hoạch.


Còn ông Nguyễn Thành Nam, ngụ thị trấn Mộc Hóa, cho biết, trước khi thay đổi qui hoạch theo quyết định của UBND huyện, lãnh đạo huyện cũng đã vận động đổi diện tích đất mặt tiền tại đường Trần Hưng Đạo (khoảng 180 m2) trị giá hơn 1 tỉ đồng cho hộ bà Lan, nhưng bà Lan vẫn không đồng ý. Chính sự thương lượng không thành đã dẫn đến việc thay đổi qui hoạch và nhiều hộ dân không đồng tình với cách làm của chính quyền địa phương.


Thanh Bình

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.