Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư

Những quy định được sửa đổi, bổ sung trong chính sách thuế đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam. Đó là thông tin được đưa ra trong buổi đối thoại của Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) với Cục Thuế TP Hồ Chí Minh ngày 17/1.

Những quy định được sửa đổi, bổ sung trong chính sách thuế đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam. Đó là thông tin được đưa ra trong buổi đối thoại của Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) với Cục Thuế TP Hồ Chí Minh ngày 17/1.


Ông Thomas McClelland, chuyên gia tư vấn thuế của EuroCham tại Việt Nam cho biết: Hiện Việt Nam đã giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 25% xuống 22% và sẽ giảm tiếp xuống 20% vào năm 2016. Riêng doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được ưu đãi với mức hiện tại là 20%, và giảm xuống 17% vào năm 2016. Đây là tín hiệu tốt và sẽ khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nước ngoài hiện vẫn gặp khó khăn trong việc nắm bắt chính sách thuế của Việt Nam, do đó ngành thuế cần có những hỗ trợ thiết thực, hướng dẫn cụ thể để các doanh nghiệp hiểu và thực hiện đúng chính sách thuế, tránh gây ra những sự việc đáng tiếc về thuế.


Sau khi đã thông tin đến các doanh nghiệp về những chính sách mới trong lĩnh vực thuế tại Việt Nam như: nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp tại các Nghị định 209/2013/NĐ - CP và Nghị định 218/2013/NĐ - CP của Chính phủ, bà Trần Thị Lệ Nga, Phó Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, những sửa đổi, bổ sung về chính sách thuế sẽ có nhiều thuận lợi, ưu đãi cho doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam. Ngành thuế TP Hồ Chí Minh sẽ luôn tạo điều kiện để các doanh nghiệp thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ thuế của mình.

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.