Tạo sức lan tỏa mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước

Công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua của TP Hồ Chí Minh không ngừng đổi mới, ngày càng phát triển, lan toả nhiều lĩnh vực.

Ngày 14/4, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 do UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua của Thành phố không ngừng đổi mới, ngày càng phát triển, lan toả nhiều lĩnh vực. Nội dung, hình thức ngày càng phong phú, sinh động, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chung tay xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Chú thích ảnh
 Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Hội nghị.

Để phong trào thi đua ngày càng hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên lưu ý, Thành phố cần tiếp tục phát hiện, tôn vinh kịp thời những tấm gương hy sinh thầm lặng. Công tác thi đua cần sâu, rộng và kịp thời hơn nữa, tạo ra khí thế mạnh mẽ, sôi nổi, thúc đẩy hành động quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, cần đổi mới tổ chức phong trào thi đua, hướng đến tiêu chí thiết thực, hiệu quả, thấm nhuần trong toàn xã hội với tinh thần mỗi tập thể, mỗi cá nhân làm đúng, làm tốt nhiệm vụ của mình, tự đổi mới mình, nỗ lực tiến bộ từng ngày.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: Phong trào thi đua cần tập trung thực hiện chủ đề năm 2021 của Thành phố là năm “Thực hiện chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đô thị”, thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, Chỉ thị 19, Chỉ thị 23 của Thành ủy về không xả rác ra đường, kênh rạch, lập lại trật tự đô thị, chung tay vì người nghèo. Công tác khen thưởng phải kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, công khai và có tác dụng nêu gương. Trong đó, lãnh đạo, cán bộ phải quan tâm công tác thi đua, hoàn thành nhiệm vụ, nêu gương để nhân dân làm theo.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Trần Xuân Tình/TTXVN

Theo Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, qua phong trào thi đua lao động sáng tạo, đã có 766 công trình sản phẩm, đề tài nghiên cứu khoa học và trên 2.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng thành công, mang lại hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí và làm lợi cho ngân sách Nhà nước 41 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trên 1000 mô hình, giải pháp sáng kiến trong cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Định hướng công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2021, lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đồng thời nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong các phong trào thi đua yêu nước gắn với đợt thi đua chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dịp này, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen 84 cá nhân và 120 tập thể có thành tích xuất sắc đồng thời phát động đợt thi đua cao điểm thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021) và kỷ niệm 45 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2021).

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong phát biểu tại Hội nghị.

Theo báo cáo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2020, Thành phố đã thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau’, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”…

Bên cạnh đó, Thành phố đã phát động phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Qua 3 đợt thi đua, 1.092 công trình, dự án được đăng ký, trong đó có 893 công trình, dự án hoàn thành đúng tiến độ (đạt 81,78%) góp phần hoàn thành nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Thành phố theo kế hoạch đã đề ra.

Tin, ảnh: Trần Xuân Tình (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.