Đồng bào có đạo ở Vĩnh Long tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Ngày 21/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt chúc mừng các vị linh mục, mục sư, tu sĩ Công giáo, Tin lành và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2020.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón phát biểu tại buổi họp mặt. 

Tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón chúc các vị giáo phẩm, linh mục, mục sư, tu sĩ, đồng bào Công giáo và Tin lành hưởng một mùa Giáng sinh vui tươi, an lành, hạnh phúc.
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long khẳng định, đồng bào các tôn giáo là một bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và luôn tạo điều kiện để tổ chức tôn giáo sinh hoạt đảm bảo đúng quy định pháp luật, tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân, phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long tin tưởng với vị trí, vai trò và uy tín của mình, các vị chức sắc, chức việc, linh mục, mục sư, tu sĩ sẽ cùng với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc động viên đồng bào Công giáo, tín hữu tiếp tục tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Bên cạnh đó, luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, sống “Tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
 
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đề nghị, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các chức sắc, chức việc tham mưu, đề xuất kịp thời cho lãnh đạo tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc, vấn đề nảy sinh từ thực tiễn. Qua đó, tiếp tục củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Chú thích ảnh
Mục sư Nguyễn Trung Thông, Ủy viên Ban đại diện Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại buổi họp mặt. 

Mục sư Nguyễn Trung Thông, Ủy viên Ban đại diện Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh Vĩnh Long bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội địa phương đã đạt được trong năm 2020 dù chịu nhiều tác động của dịch COVID-19, tình trạng khô hạn, xâm nhập mặn diễn ra gay gắt. Mục sư cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh cho Hội thánh Tin lành địa phương, đặc biệt đối với các hoạt động sinh hoạt tôn giáo cũng như những tình cảm tốt đẹp của tỉnh trong Lễ Giáng sinh 2020. Thời gian tới, đồng bào theo đạo Tin lành tiếp tục tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị và giảm nghèo bền vững.
 
Thấm nhuần tinh thần “Đồng hành cùng dân tộc”, “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, đồng bào Công giáo, Tin lành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động. Nổi bật, nhiều xã có đông đồng bào Công giáo, Tin lành của tỉnh đã đạt chuẩn nông thôn mới, nhiều khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, “Xóm đạo bình yên” nhiều năm liền.
 
Trong năm 2020, nhiều họ đạo, dòng tu, hội thánh và các cơ sở của đạo Công giáo, đạo Tin lành còn tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội với tổng trị gần 6 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Phạm Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.