Tạo sự đồng thuận về việc thu phí BOT tuyến tránh thị xã Cai Lậy

Để chuẩn bị cho trạm thu phí BOT tuyến tránh thị xã Cai Lậy đi vào hoạt động trở lại (dự kiến trong tháng 10/2017), nhà đầu tư và các ngành đang tăng cường tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến vấn đề đầu tư theo hình thức BOT nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Tạo sự đồng thuận về việc thu phí BOT tuyến tránh thị xã Cai Lậy ảnh 1

Trạm BOT tuyến tránh thị xã Cai Lậy trước giờ hoạt động trở lại.

Theo nhà đầu tư, trên cơ sở phản ánh của người dân sử dụng đường và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, ngày 16/8/2017, Bộ Giao thông Vận tải đã họp cùng UBND tỉnh Tiền Giang, nhà đầu tư và các cơ quan liên quan để xử lý vướng mắc trong việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm Cai Lậy. Trên cơ sở rà soát việc thu giá dịch vụ và kiến nghị của đại diện UBND tỉnh Tiền Giang, các bên đã thống nhất áp dụng chính sách mới tại trạm thu phí BOT sau khi hoạt động trở lại như giảm giá thu phí tất cả các phương tiện qua trạm.

Cụ thể, nhóm I (xe dưới 12 ghế, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải) là 25.000 đồng; nhóm 2 (xe từ 12 ghế ngồi trở lên đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn) là 35.000 đồng; nhóm 3 (xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn) là 40.000 đồng; nhóm 4 (xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 fit) là 70.000 đồng; nhóm 5 (xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container 40 fit) là 140.000 đồng.

Đặc biệt, giảm tối đa giá dịch vụ (100%) cho các phương tiện nhóm 1 và nhóm 2 của chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú tại các xã: Bình Phú, Phú Nhuận, Mỹ Thành Nam, Phú An thuộc huyện Cai Lậy (không kinh doanh vận tải); đồng thời, giảm 50% giá dịch vụ cho các phương tiện còn lại tại 4 xã nói trên và xe buýt hoạt động nội tỉnh Tiền Giang.

Trạm thu phí BOT Cai Lậy đi vào hoạt động ngày 1/8/2017 nhưng do bị phản ứng quyết liệt của các chủ phương tiện khi cho rằng thu  giá dịch vụ quá cao và đặt sai chỗ nên đã tạm dừng thu phí từ ngày 15/8/2017 đến nay. Để chuẩn bị cho việc hoạt động trở lại, các cấp, các ngành hữu quan, chính quyền cơ sở và nhà đầu tư đã tổ chức nhiều cuộc họp thông tin, tuyên truyền về các nội dung liên quan dự án và chính sách miễn giảm giá mới thu hút khoảng 400 chủ phương tiện và người lái xe tại địa bàn 4 xã xung quanh trạm: Bình Phú, Phú An, Phú Nhuận và Mỹ Thành Nam.

Tin, ảnh: Minh Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.