Tạo đồng thuận xã hội cao nhất để đồng lòng thực hiện chủ trương mới

Ngày 20/2, Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ ba, khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra tại Hà Nội. 
Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Chủ trì Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị các đại biểu tập trung cho ý kiến vào các nội dung: Thảo luận, thông qua Quy chế làm việc của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; dự thảo Chương trình làm việc toàn khóa của Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền; công tác thi đua, khen thưởng năm 2024.

“Một nội dung rất quan trọng là các Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phạm vi cả nước, trên cương vị công tác của mình, sẽ phản ánh tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm phát huy mạnh mẽ truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước ta”, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh; đồng thời cho biết, với mong muốn lắng nghe được nhiều hơn nữa ý kiến của các Ủy viên Ủy ban, Hội nghị lần này sẽ chia tổ thảo luận.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Đoàn Chủ tịch sẽ chỉ đạo tập hợp, phân tích, đánh giá và có những phản ánh với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền, nhằm tạo sự đồng thuận xã hội cao nhất trong các tầng lớp nhân dân, đồng lòng, chung sức để thực hiện thắng lợi những chủ trương, đường lối đúng đắn và rất mới, rất quyết liệt của Đảng, Nhà nước.

Do đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm, tham gia nhiều ý kiến xác đáng để Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện các văn bản.

Chú thích ảnh
Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ ba, khóa X. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã trình bày Tờ trình xin ý kiến về Quy chế hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy trình bày Tờ trình xin ý kiến về Chương trình làm việc toàn khóa của Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đây là hai nội dung đã được thảo luận, cho ý kiến tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch diễn ra trước đó (ngày 19/2/2025). Thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tại Hội nghị lần này, Đoàn Chủ tịch trình xin ý kiến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xem xét, cho ý kiến quyết định để ban hành.

Hội nghị cũng đã chia 3 tổ thảo luận nhằm tiếp thu nhiều ý kiến về các nội dung: Quy chế hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá X; Chương trình làm việc toàn khóa của Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; triển khai thực hiện Kết luận số 123-KL/TW ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên; phản ánh ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân.

Phóng viên TTXVN tiếp tục cập nhật thông tin về Hội nghị.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.