Tạo động lực tăng trưởng hai con số vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Sáng 25/9, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo "Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ tăng trưởng kinh tế hai con số vùng Đồng bằng sông Cửu Long".

Sự kiện thu hút sự tham gia của đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp cùng đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính phát biểu tại Hội thảo.
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo nhằm tham vấn ý kiến giới chuyên môn và các bên liên quan để xây dựng Đề án đặc thù phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đề án này hướng tới mục tiêu phát triển có trọng tâm, mang tính liên vùng, phát huy tối đa lợi thế đặc thù và tạo ra những tác động rõ nét đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của toàn vùng.

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính, kết quả trao đổi tại hội thảo là cơ sở quan trọng để Tổ công tác hoàn thiện Đề án trình Bộ Khoa học và Công nghệ và các cấp có thẩm quyền xem xét. Sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo ra cách tiếp cận phát triển mới, biến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành động lực trực tiếp nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa Đồng bằng sông Cửu Long tăng trưởng nhanh và bền vững.

Cần Thơ có vai trò trung tâm hạt nhân của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi đã đề xuất 3 định hướng phát triển trọng tâm phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số. Cụ thể, vùng tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là thế mạnh cốt lõi và là yêu cầu cấp bách trong bối cảnh mô hình sản xuất nhỏ lẻ vẫn chiếm tới 68% tổng số hộ sản xuất, làm hạn chế khả năng áp dụng công nghệ và tiêu chuẩn hóa. Cùng với đó, hiện tượng nước biển dâng đang ảnh hưởng đến hơn 40% diện tích tự nhiên của vùng trong mùa khô. Cần Thơ đề xuất tập trung xây dựng các trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ nông nghiệp hiện đại; nhân rộng các mô hình nông nghiệp thông minh, công nghệ sinh học, chuyển đổi số chuỗi giá trị và ứng dụng giải pháp thích ứng nước biển dâng.

hoi-thao-dbscl-8687.jpg
Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, phát biểu tại Hội thảo.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh và kết nối liên vùng cũng cần được chú trọng, hướng tới mục tiêu quốc gia đạt tỷ trọng kinh tế số trong GDP khoảng 14,5% vào năm 2026 và 30% vào năm 2030. Lãnh đạo Cần Thơ đề xuất hỗ trợ phát triển hạ tầng dữ liệu, băng thông rộng, mạng 5G và tiến tới thí điểm 6G; ứng dụng công nghệ số trong quản lý tài nguyên, môi trường, giao thông, y tế, giáo dục; đồng thời tăng cường đào tạo kỹ năng số và nâng cao hiệu quả phối hợp liên vùng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cũng nhấn mạnh việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hướng tới mục tiêu đến năm 2030 tổng đầu tư xã hội cho nghiên cứu và phát triển (R&D) đạt tối thiểu 2% (Quyết định 2227/QĐ-BKHCN) và nâng tỷ lệ nhân lực nghiên cứu lên 12 người/vạn dân giai đoạn 2026 - 2030, Cần Thơ kiến nghị ban hành các chính sách thúc đẩy liên kết "Đại học - Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp - Doanh nghiệp". Qua đó, đẩy nhanh quá trình thương mại hóa kết quả nghiên cứu, thu hút nhân tài và tạo động lực lan tỏa nguồn nhân lực chất lượng cao cho toàn vùng.

Ông Phạm Đình Nguyên, Giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) thông tin về Đề án đặc thù phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Ông Phạm Đình Nguyên, Giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) thông tin về Đề án đặc thù phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại hội thảo, các đại biểu và chuyên gia tập trung thảo luận 4 nhóm vấn đề trọng tâm làm cơ sở thực tiễn cho Đề án đặc thù phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vùng Đồng bằng sông Cửu Long gồm: Rà soát, lựa chọn các bài toán ưu tiên cần giải quyết bằng công nghệ và chuyển đổi số; làm rõ dư địa cùng các năng lực mới về hạ tầng, dữ liệu, nhân lực và hệ sinh thái liên vùng; đề xuất mô hình quản trị và cơ chế huy động, dùng chung nguồn lực; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và sản phẩm đột phá đến năm 2030 nhằm bảo đảm tính khả thi cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Quang cảnh Hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo.

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm nông nghiệp của cả nước, hiện đóng góp hơn 50% sản lượng lúa, khoảng 65% sản lượng thủy sản nuôi trồng, trên 70% sản lượng trái cây và hơn 90% kim ngạch xuất khẩu gạo toàn quốc; đồng thời là địa bàn sinh sống của khoảng 18% dân số cả nước. Năm 2025, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) toàn vùng tăng khoảng 7,24%, đóng góp 12,2% vào GDP quốc gia. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này được đánh giá là chưa tương xứng với tiềm năng và chưa đáp ứng yêu cầu phát triển bứt phá. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số (từ 10%/năm trở lên) theo tinh thần Kết luận 18-KL/TW, vùng cần những động lực tăng trưởng mới dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Dư địa phát triển của vùng trong giai đoạn tới không chỉ dừng lại ở việc mở rộng quy mô sản xuất, mà phụ thuộc rất lớn vào khả năng phát triển chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, hoàn thiện hạ tầng logistics, giảm phát thải, khai thác phụ phẩm và chuyển đổi sang mô hình sản xuất dựa trên dữ liệu và công nghệ. Bên cạnh đó, Đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối mặt với nhiều bài toán liên ngành, liên tỉnh phức tạp như an ninh nguồn nước, xâm nhập mặn, sụt lún, sạt lở và tác động nặng nề của biến đổi khí hậu. Bối cảnh này đặt ra nhu cầu cấp thiết về ứng dụng các công nghệ quan trắc, dự báo, viễn thám, mô hình số, trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ hỗ trợ ra quyết định hiện đại để quản trị hiệu quả không gian phát triển của vùng châu thổ.

Tin, ảnh: Thu Hiền/TTXVN

Dành cho bạn

Phát triển hệ sinh thái phương tiện không người lái

Phát triển hệ sinh thái phương tiện không người lái

Ngày 9/10, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội thảo chuyên môn “Phát triển hệ sinh thái phương tiện không người lái tỉnh Tây Ninh” nhằm trao đổi các giải pháp khai thác, thúc đẩy ứng dụng phương tiện không người lái gắn với nhu cầu thực tiễn và định hướng phát triển kinh tế tầm thấp của địa phương.

Phát triển AI gắn với thế mạnh cảng biển, logistics và công nghiệp

Phát triển AI gắn với thế mạnh cảng biển, logistics và công nghiệp

Tại hội thảo “Dữ liệu cho AI - Từ nền tảng đến ứng dụng” do thành phố Hải Phòng tổ chức chiều 8/10, các chuyên gia đã trao đổi những khuyến nghị cho Hải Phòng và xác định những bài toán ưu tiên triển khai, giúp thành phố có thêm cơ sở để lựa chọn nhiệm vụ phù hợp, sử dụng hiệu quả nguồn lực và thúc đẩy hợp tác trong phát triển, ứng dụng AI.

Nhật Bản ra mắt robot hỗ trợ người cao tuổi: Xu hướng công nghệ Việt Nam có thể tham khảo

Nhật Bản ra mắt robot hỗ trợ người cao tuổi: Xu hướng công nghệ Việt Nam có thể tham khảo

Tập đoàn Công nghiệp nặng Kawasaki của Nhật Bản vừa giới thiệu mẫu thử nghiệm robot xã hội có hình dáng một chú chó, được phát triển nhằm hỗ trợ người cao tuổi trong cuộc sống hằng ngày tại nhà. Mô hình này mở ra một hướng tham khảo cho Việt Nam trong phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và robot phục vụ đời sống, nhất là trong bối cảnh xã hội đang từng bước thích ứng với quá trình già hóa dân số.