Tạo điều kiện tiếp cận nguồn nước uống an toàn cho người nghèo

Ngày 1/12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long triển khai Chương trình "Tiếp cận nước uống an toàn cho hộ dân tại tỉnh Vĩnh Long" với hình thức hỗ trợ thiết bị lọc nước không thu phí.
Chú thích ảnh
Trao thiết bị lọc nước cho các hộ dân xã Tân Bình, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. 

Theo đó, từ nay đến tháng 10/2024, Hội sẽ triển khai trao 50.000 thiết bị lọc nước với tổng trị giá tương đương 44,5 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Xúc tiến đầu tư và Phát triển bền vững (SIPCO) hỗ trợ cho người dân trên địa bàn. Đối tượng được hỗ trợ thiết bị lọc nước là cán bộ hội, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ nòng cốt; hộ nghèo; cận nghèo; khó khăn và đối tượng dễ bị tổn thương khác đang sinh sống tại 107 xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Huyện Bình Tân là đơn vị đầu tiên triển khai chương trình với việc hỗ trợ 5.000 thiết bị lọc nước cho hộ dân thuộc 10 xã trên địa bàn. Nhận thiết bị lọc nước, ông Đào Văn Bảy (xã Tân Bình, huyện Bình Tân) rất phấn khởi. Trước đây, gia đình ông từng được địa phương hỗ trợ một phần kinh phí để đăng ký nước sạch sử dụng, tuy nhiên do khó khăn nên ông không thể đối ứng. Hằng ngày, ông dùng nước sông, lắng lọc lại và nấu chín đề sử dụng làm nguồn nước uống và nấu ăn cho gia đình. Ông Đào Văn Bảy chia sẻ: "Hai vợ chồng nghèo được cái bình này rất mừng. Bây giờ nước mình lấy lên, lắng lọc xử lý, sau đó đổ vô đây lọc lại lần nữa, rồi nấu nướng hay uống cho an toàn".

Anh Phạm Văn Lăng (xã Tân Bình, huyện Bình Tân) cũng vui mừng khi được hỗ trợ thiết bị lọc nước. Anh Lăng chia sẻ, bình lọc nước này rất thiết thực với gia đình anh. Lúc trước, anh thường phải nấu nước hay mua nước đóng bình về uống. Bây giờ có bình này rồi, anh dùng lọc nước để uống hằng ngày hay nấu ăn, rất thuận tiện và an toàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Tân Trần Văn Dũng cho biết, toàn huyện có 98,36% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có 87% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch. Huyện phấn đấu đến hết năm 2025, 100% số xã được sử dụng nước sạch, tất cả các trường học, trạm y tế có công trình vệ sinh công cộng theo tiêu chuẩn. Việc người dân trên địa bàn được hỗ trợ 5.000 thiết bị lọc nước có ý nghĩa thiết thực, góp phần hỗ trợ địa phương nâng cao chất lượng nước và vệ sinh nông thôn. 

Thời gian tới, huyện sẽ chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân tích cực tham gia sử dụng nước sạch và bảo vệ môi trường, tăng cường quản lý chất lượng nguồn nước, hướng dẫn người dân biện pháp xử lý và sử dụng nước an toàn. Song song đó, huyện tuyên truyền, động viên hộ dân được hỗ trợ thiết bị lọc nước sử dụng đúng mục đích, bảo quản và sử dụng lâu dài để đảm bảo sức khỏe cho gia đình.

Chú thích ảnh
Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long đến thăm và hướng dẫn hộ dân sử dụng thiết bị lọc nước. 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thụy Yến Phương cho biết, thông qua chương trình "Tiếp cận nước uống an toàn cho hộ dân tại tỉnh Vĩnh Long", Hội mong muốn giúp cán bộ Hội, hội viên, tình nguyện viên và hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn khác trên địa bàn có thêm dụng cụ lọc và chứa nước sạch, từ đó tiếp cận với nguồn nước uống an toàn trong sinh hoạt hàng ngày. Qua chương trình nhằm góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng, cải thiện điều kiện sống cho người dân còn khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ các cấp sẽ thực hiện giám sát chương trình trong vòng 10 năm, theo đó lực lượng cán bộ Hội, tình nguyện viên sẽ đồng hành cùng người dân trong việc hướng dẫn cách sử dụng và bảo quản các thiết bị, giám sát quá trình thực hiện để đạt được mục tiêu chương trình đề ra. Hội đề nghị Ban điều hành chương trình thực hiện xét và trao thiết bị lọc nước đúng đối tượng, Ủy ban nhân dân các địa phương quan tâm hỗ trợ hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp trong việc triển khai chương trình để thiết bị lọc nước sớm được bàn giao đến người dân. Riêng các hộ dân được hỗ trợ nên tìm hiểu để sử dụng hiểu quả thiết bị, cung cấp nguồn nước uống sạch, đảm bảo sức khỏe lâu dài để cùng lan tỏa hiệu quả của chương trình, góp phần chung tay hành động vì sức khỏe của chính mình và cộng đồng.

Tin, ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Dự án gia cố đê sông Càn chậm tiến độ, người dân thấp thỏm mùa mưa bão

Dự án gia cố đê sông Càn chậm tiến độ, người dân thấp thỏm mùa mưa bão

Theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Thanh Hóa thì Dự án Xử lý sự cố sạt lở đê tả sông Càn thuộc xã Nga An phải hoàn thành vào tháng 3/2026. Mặc dù chủ đầu tư UBND xã Nga An đã gia hạn thêm 5 tháng, nhưng đến nay mới hoàn thành 65-70%. Các hộ dân dọc tuyến đi lại rất khó khăn, nắng bụi, mưa lầy lội, đặt biệt lo lắng vì đang trong mùa mưa bão nguy cơ sạt lở đê…
Tìm giải pháp chấm dứt tình trạng thả rông gia súc

Tìm giải pháp chấm dứt tình trạng thả rông gia súc

Tình trạng gia súc thả rông trên các tuyến đường, khu đất công cộng tại phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ gây mất mỹ quan, ảnh hưởng vệ sinh môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Xử lý dứt điểm, không để phát sinh lối đi tự mở qua đường sắt

Xử lý dứt điểm, không để phát sinh lối đi tự mở qua đường sắt

UBND tỉnh Quảng Trị vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án xử lý lối đi tự mở qua đường sắt theo Quyết định số 358/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời xây dựng lộ trình giảm dần, tiến tới xóa bỏ các lối đi tự mở giai đoạn 2026-2030 nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.
Dự án nâng cấp đường chậm tiến độ, 'nút thắt' kéo dài tại đoạn dốc

Dự án nâng cấp đường chậm tiến độ, 'nút thắt' kéo dài tại đoạn dốc

Sau thời gian dài chậm trễ do vướng giải phóng mặt bằng, việc thi công một đoạn trong dự án cải tạo nâng cấp cục bộ Tỉnh lộ 5, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chậm trễ do điều chỉnh, bổ sung hệ thống rãnh thoát nước ngầm. Kết quả là, đoạn tuyến qua dốc 30 (thuộc địa phận xã Kiến Đức) dang dở giữa cao điểm mùa mưa, việc đi lại trơn trượt, khó khăn và trở thành “nút thắt” giữa dự án.
Người lao động mòn mỏi chờ doanh nghiệp trả nợ lương

Người lao động mòn mỏi chờ doanh nghiệp trả nợ lương

Gần một năm kể từ khi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phúc Thịnh Bình Định (Công ty Phúc Thịnh Bình Định - Khu công nghiệp Nhơn Hòa, tỉnh Gia Lai) bất ngờ ngừng hoạt động, hàng chục người lao động, hộ nhận gia công và bạn hàng vẫn mòn mỏi chờ được thanh toán tiền lương, tiền công, tiền hàng và các khoản vay. Dù nhiều lần kiến nghị đến doanh nghiệp và các cơ quan chức năng, quyền lợi của họ đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.