Tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật hòa nhập cộng đồng

Tối 3/12, Chương trình giao lưu nghệ thuật "Tạo dựng một xã hội hòa nhập dễ tiếp cận cho người khuyết tật" đã được tổ chức tại Nhà hát ca múa nhạc Âu Cơ, Hà Nội và được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình do Liên hiệp hội người khuyết tật Việt Nam tổ chức,

Tối 3/12, Chương trình giao lưu nghệ thuật "Tạo dựng một xã hội hòa nhập dễ tiếp cận cho người khuyết tật" đã được tổ chức tại Nhà hát ca múa nhạc Âu Cơ, Hà Nội và được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình do Liên hiệp hội người khuyết tật Việt Nam tổ chức, thiết thực chào mừng ngày Quốc tế người khuyết tật (3/12).


Đến dự và phát biểu tại chương trình, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành cho người khuyết tật sự quan tâm, chăm lo đặc biệt. Từ năm 1998, Việt Nam đã có Pháp lệnh về Người khuyết tật và năm 2010, Quốc hội đã thông qua Luật Người khuyết tật; trong đó có các quy định khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật thực hiện những quyền bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; có các chính sách trợ giúp, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, tạo việc làm phù hợp, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt, nhiều người khuyết tật đã nỗ lực vươn lên trong học tập văn hóa, học nghề, tạo dựng việc làm, có thu nhập bảo đảm cuộc sống cho bản thân và gia đình, tham gia hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, đạt được nhiều thành tích cao trong các cuộc thi quốc tế.


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức của người khuyết tật và cộng đồng xã hội trong việc quan tâm, chăm sóc người khuyết tật; chân thành cảm ơn sự giúp đỡ đầy tình nghĩa của bạn bè quốc tế đối với cộng đồng người khuyết tật Việt Nam.


Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức người khuyết tật và cộng đồng xã hội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ người khuyết tật nhiều hơn nữa; mong muốn người khuyết tật Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được những tình cảm giúp đỡ, chia sẻ có hiệu quả của Chính phủ, các tổ chức và bạn bè quốc tế. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ sự tin tưởng người khuyết tật trên mọi miền đất nước sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua những khó khăn thử thách để khẳng định mình, hòa nhập với cộng đồng; phấn đấu để Việt Nam trở thành một điểm sáng trong khu vực và trên thế giới trong thực hiện Công ước quốc tế về người khuyết tật, thực hiện Tuyên bố Incheon về chiến lược hiện thực hóa các quyền của người khuyết tật.


Phúc Hằng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.