Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV:

Tạo điều kiện thuận lợi để Nghệ An bứt phá đi lên

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, chiều 31/5, các đại biểu thảo luận về Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.
Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Các đại biểu đều nhận định, Quốc hội, Trung ương đã thấu hiểu những khó khăn, vất vả của các địa phương, trong đó có Nghệ An, từ đó ban hành những cơ chế, chính sách đặc thù để các địa phương này bứt phá đi lên. Nghị quyết số 36/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An đã được Đảng bộ, nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai rất cụ thể và bước đầu đạt được một số kết quả. Vì vậy, việc có thêm Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, quy định 4 nhóm lĩnh vực với tổng số 14 chính sách là rất cần thiết.

Đánh giá đây là chủ trương đúng đắn, đại biểu Hoàng Duy Chinh (Bắc Kạn) cho rằng, so với nghị quyết khác, dự thảo Nghị quyết lần này "cởi mở" hơn và giao quyền nhiều hơn cho địa phương. Dự thảo Nghị quyết quy định: Trường hợp có quy định khác nhau về cùng một vấn đề giữa Nghị quyết này với luật, nghị quyết khác của Quốc hội thì áp dụng quy định của Nghị quyết này. Đại biểu chỉ rõ, quy định này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong triển khai, thực hiện.

Về chính sách phí, lệ phí, theo dự thảo Nghị quyết, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định áp dụng các phí, lệ phí chưa được quy định trong Danh mục theo Luật Phí và lệ phí; điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đối với các loại phí, lệ phí được quy định trong Danh mục theo Luật Phí và lệ phí. Chính sách này tương tự Nghị quyết số 115/2020/QH14 của thành phố Hà Nội, Nghị quyết số 119/2020/QH14 của thành phố Đà Nẵng, Nghị quyết số 35/2021/QH15 của thành phố Hải Phòng, Nghị quyết số 37/2021/QH15 của tỉnh Thanh Hóa, Nghị quyết số 45/2022/QH15 của thành phố Cần Thơ, Nghị quyết số 55/2022/QH15 của tỉnh Khánh Hòa, Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại biểu Nguyễn Minh Sơn (Tiền Giang) cho rằng, Chính phủ cần đánh giá sơ bộ về tác động của chính sách này đối với các địa phương đã áp dụng để có điều chỉnh phù hợp với Nghệ An. Bên cạnh đó, chính sách này tác động trực tiếp đến đời sống xã hội, sản xuất kinh doanh của người dân nên phải đánh giá kỹ tác động của chính sách khi ban hành.

Về chính sách tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công tại khoản 5, Điều 4, đại biểu Âu Thị Mai (Tuyên Quang) cho rằng, nhiều năm qua, không ít dự án đầu tư, nhất là các dự án xây dựng hạ tầng giao thông chậm tiến độ do bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng đã gây ra nhiều hệ lụy, như bị đội vốn. Các công trình hạ tầng giao thông dang dở trở thành lô cốt, nút thắt, gây mất vệ sinh môi trường, bức xúc trong nhân dân. Nhà đầu tư, nhà thầu kiệt quệ vì phải chờ đợi hoặc không hoàn thành dự án...

Thực tế, theo đại biểu Âu Thị Mai, nhiều dự án chưa giải phóng mặt bằng đã khởi công, sau đó không thể triển khai được vì không giải phóng được mặt bằng, trong khi giá nguyên vật liệu, nhân công, quy định của pháp luật có thay đổi nên đến khi tái khởi động thì dự án đội vốn hoặc phát sinh những khó khăn khác.

Đại biểu đề nghị cân nhắc thí điểm tách việc bồi thường hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập đối với tỉnh Nghệ An. Chính phủ cần sớm nghiên cứu trình Quốc hội luật hóa nội dung về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng được áp dụng rộng rãi để trở thành động lực mới cho đầu tư, phát triển, nhất là hạ tầng giao thông của cả nước.

Phan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.