Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa, đón học sinh và sinh hoạt của nhân dân

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại hệ thống điểm trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm an toàn cho trẻ, từ khi khai giảng (ngày 5/9) đến nay tại xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh, đã có 25 trẻ từ các điểm trường lẻ đến Trường Mầm non Liên Chung. Tuy nhiên, vẫn còn học sinh nghỉ học nhiều ngày do việc dồn điểm trường lẻ thôn Hậu về điểm trường chính thôn Lãn Tranh 1 gây khó khăn cho phụ huynh trong việc đưa đón con.
Chú thích ảnh
Cơ sở vật chất Trường Mầm non Liên Chung tại điểm chính thôn Lãn Tranh 1, xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh mới được xây dựng đồng bộ, khang trang đảm bảo đáp ứng điều kiện tổ chức các hoạt động giáo dục. 

Theo Đảng ủy xã Phúc Hòa, việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống điểm trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm an toàn cho trẻ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục địa phương trong năm học 2025 - 2026. Do đó, đối với trường Mần non Liên Chung, xã thực hiện dồn điểm trường lẻ ở thôn Hậu về điểm trường chính thôn Lãn Tranh 1. UBND xã Phúc Hòa và nhà trường đã ra thông báo về việc này.

Năm học 2025 - 2026 Trường Mầm non Liên Chung có 16 lớp với tổng số 399 học sinh. Năm học 2024 - 2025, trường có 10 lớp ở khu trung tâm thôn Lãn Tranh 1 và 6 lớp học ở khu lẻ thuộc thôn Hậu với 163 học sinh.

Tổng số trẻ từ 3 đến 5 tuổi ở điểm trường mầm non thôn Hậu là 124 trẻ (chia ra về trường Mầm non Liên Chung 111 trẻ, học trường khác 13). Đến nay, trong số 111 trẻ chia về học tại Trường Mầm non Liên Chung đã có 25 trẻ đến lớp, còn lại 86 trẻ chưa đi học.

Theo đại diện lãnh đạo xã Phúc Hòa, một bộ phận phụ huynh chưa đồng thuận về việc dồn điểm trường lẻ thôn Hậu về điểm trường chính thôn Lãn Tranh 1 vì cho rằng quãng đường đưa đón xa hơn (điểm trung tâm cách điểm lẻ gần 2 km), cùng đó việc dồn điểm trường ảnh hưởng đến sinh hoạt, buôn bán của người dân tại khu chợ gần trường cũ.

Trước tình hình đó, Đảng ủy, UBND xã Phúc Hòa đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa trẻ đến trường, phối hợp với gia đình bảo đảm quyền được học tập của trẻ, bố trí giáo viên trực tiếp hướng dẫn tại điểm trường cũ; phối hợp với lực lượng công an, các đoàn thể bảo đảm an ninh trật tự, an toàn đưa đón trẻ đến trường. Chính quyền cũng rà soát, sửa chữa hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc đưa, đón học sinh và sinh hoạt của nhân dân.

Chú thích ảnh
Cơ sở vật chất Trường Mầm non Liên Chung tại điểm trường lẻ thôn Hậu, xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh được xây dựng từ lâu đã xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho cô và trò. 

Năm 2024, Trường Mầm non Liên Chung (khu Lãn Tranh 1) được UBND xã Liên Chung (cũ) hoàn thành đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 với quy mô 8,700m2, gồm 15 phòng học kiên cố, 10 phòng chức năng; cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng điều kiện tổ chức các hoạt động giáo dục theo Chương trình giáo dục mầm non, khoảng cách di chuyển thuận tiện cho phụ huynh và học sinh.

Trong khi đó, điểm trường lẻ tại thôn Hậu đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho cô và trò. Dãy A tại điểm trường lẻ này có 6 lớp học đã được xây dựng từ năm 2008, hiện xuất hiện tình trạng tường bị nứt, thấm nước, trần nhà ẩm mốc. Tại dãy B, nền nhà, cửa sổ, mái che đã xuống cấp, trần nhựa đã cũ sập nhiều lần, hư hỏng mái nhà, dột nhiều khi mưa, trơn trượt.

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm an toàn cho trẻ khi đến trường, từ tháng 7/2025, Đảng ủy và UBND xã Phúc Hòa đã ban hành nhiều văn bản, tổ chức tuyên truyền, vận động phụ huynh; chỉ đạo Ban Giám hiệu trường phân công giáo viên phụ trách các thôn Hậu, Xuân Tiến, Nguộn, Hương (thuộc địa bàn xã) đến từng nhà tuyên truyền, xin ý kiến phụ huynh về việc dồn điểm trường lẻ tại thôn Hậu về điểm chính tại thôn Lãn Tranh 1.

Tin, ảnh: Đồng Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Dự án gia cố đê sông Càn chậm tiến độ, người dân thấp thỏm mùa mưa bão

Dự án gia cố đê sông Càn chậm tiến độ, người dân thấp thỏm mùa mưa bão

Theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Thanh Hóa thì Dự án Xử lý sự cố sạt lở đê tả sông Càn thuộc xã Nga An phải hoàn thành vào tháng 3/2026. Mặc dù chủ đầu tư UBND xã Nga An đã gia hạn thêm 5 tháng, nhưng đến nay mới hoàn thành 65-70%. Các hộ dân dọc tuyến đi lại rất khó khăn, nắng bụi, mưa lầy lội, đặt biệt lo lắng vì đang trong mùa mưa bão nguy cơ sạt lở đê…
Tìm giải pháp chấm dứt tình trạng thả rông gia súc

Tìm giải pháp chấm dứt tình trạng thả rông gia súc

Tình trạng gia súc thả rông trên các tuyến đường, khu đất công cộng tại phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ gây mất mỹ quan, ảnh hưởng vệ sinh môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Xử lý dứt điểm, không để phát sinh lối đi tự mở qua đường sắt

Xử lý dứt điểm, không để phát sinh lối đi tự mở qua đường sắt

UBND tỉnh Quảng Trị vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án xử lý lối đi tự mở qua đường sắt theo Quyết định số 358/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời xây dựng lộ trình giảm dần, tiến tới xóa bỏ các lối đi tự mở giai đoạn 2026-2030 nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.
Dự án nâng cấp đường chậm tiến độ, 'nút thắt' kéo dài tại đoạn dốc

Dự án nâng cấp đường chậm tiến độ, 'nút thắt' kéo dài tại đoạn dốc

Sau thời gian dài chậm trễ do vướng giải phóng mặt bằng, việc thi công một đoạn trong dự án cải tạo nâng cấp cục bộ Tỉnh lộ 5, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chậm trễ do điều chỉnh, bổ sung hệ thống rãnh thoát nước ngầm. Kết quả là, đoạn tuyến qua dốc 30 (thuộc địa phận xã Kiến Đức) dang dở giữa cao điểm mùa mưa, việc đi lại trơn trượt, khó khăn và trở thành “nút thắt” giữa dự án.