Tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam và Singapore nhập cảnh phù hợp diễn biến dịch bệnh

Chiều 1/10, tại Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cung cấp thông tin về việc Singapore quyết định mở cửa biên giới cho khách Việt Nam từ ngày 8/10/2020, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của các phóng viên trong nước và quốc tế. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

“Chúng tôi đã nhận được thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cho biết, ngày 30/9/2020, phía Singapore đã công bố quyết định mở cửa biên giới cho khách từ Việt Nam từ ngày 8/10/2020. Theo đó, để nhập cảnh Singapore từ ngày 8/10/2020, trong khoảng 7 đến 30 ngày trước khi dự kiến nhập cảnh, du khách đến từ Việt Nam sẽ phải nộp đơn trực tuyến để được chấp thuận.

Sau khi nhập cảnh, du khách phải thực hiện xét nghiệm COVID-19 và cài đặt ứng dụng truy vết dịch COVID-19 trên điện thoại cá nhân. Nếu kết quả xét nghiệm là âm tính, du khách có thể đi lại tự do ở Singapore. Nếu kết quả xét nghiệm là dương tính, du khách phải điều trị và toàn bộ chi phí điều trị do du khách tự chịu trách nhiệm.

Cùng ngày, Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội đã thông báo cho Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về việc này. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân nhập cảnh phù hợp với diễn biến dịch bệnh của mỗi bên”.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.