Tạo điều kiện đưa lao động Việt Nam làm việc tại Nagano, Nhật Bản

Ngày 9/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan tiếp và làm việc với ông Nishizawa Masataka - Chủ tịch Hội đồng tỉnh Nagano của Nhật Bản.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và ông Nishizawa Masataka - Chủ tịch hội đồng tỉnh Nagano. Ảnh: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan chia sẻ, trong 50 năm qua, quan hệ giao lưu, hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản đã phát triển hết sức nhanh chóng, sâu rộng và ngày càng hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Trong xu thế phát triển đó, hợp tác trong lĩnh vực lao động giữa hai nước ngày càng được coi trọng và có sự phát triển vượt bậc trong những năm gần đây.

Nhiều chương trình, dự án như Chương trình thực tập sinh kỹ năng, Chương trình lao động kỹ năng đặc định, Chương trình đưa điều dưỡng viên và hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản theo Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản (VJEPA)... đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam phối hợp với phía Nhật Bản triển khai và đạt được nhiều kết quả.

“Những năm gần đây, số lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản chiếm trên 50% số lao động đi làm việc ở nước ngoài hằng năm. Đây là một kết quả rất tích cực, thể hiện chương trình phái cử và tiếp nhận thực tập sinh, lao động Việt Nam sang Nhật Bản đã có sự phát triển vượt bậc trong thời gian gần đây" - Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng, năm 2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và chính quyền tỉnh Nagano đã ký Thỏa thuận hợp tác về phát triển nguồn lực. Tuy nhiên đến nay số lượng lao động Việt Nam đang làm việc tại đây là khoảng hơn 5.000 người, một kết quả chưa tương xứng tầm với tiềm năng phát triển của hai bên.

Cũng tại buổi làm việc, ông Nishizawa Masataka cho biết, tỉnh Nagano là tỉnh có số tuổi thọ trung bình cao nhất tại Nhật Bản; vì vậy vấn đề bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người dân cũng được chính quyền địa phương hết sức quan tâm. Hiện nay, chính quyền tỉnh đang dự thảo một số dự án trọng điểm về vấn đề bảo vệ sức khỏe cộng đồng và rất cần nguồn nhân lực làm việc liên quan đến lĩnh vực y tá, hộ lý.

“Tỉnh Nagano có khoảng hơn 5.000 thực tập sinh Việt Nam đang sinh sống và làm việc, đây là con số còn khiêm tốn với tiềm lực hợp tác của hai bên”, ông Nishizawa Masataka cho biết và mong muốn thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tạo điều kiện hơn nữa trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam sang làm việc tại tỉnh Nagano. Qua đó, tỉnh có thể đón nhiều hơn các thực tâp sinh người Việt Nam đến sinh sống và làm việt tại địa phương.

Đồng tình với ý kiến của ông Nishizawa Masataka, để thúc đẩy quan hệ hợp tác quan hệ lao động giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với tỉnh Nagano, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đề xuất hai bên cần đánh giá lại kết quả của Thỏa thuận hợp tác về phát triển nguồn nhân lực năm 2019, sau đó đưa ra đánh giá chung dựa trên luật pháp mới về đưa và tiếp nhận lao động của cả hai nước và tìm phương án thúc đẩy giữa hai bên. Cùng với đó, đề nghị tỉnh Nagano có thể tiếp nhận nhiều hơn lao động Việt Nam sang làm việc tại đây.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.