Tạo điều kiện để nữ trí thức tham gia nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ

Tại Văn bản 4324/VPCP-QHĐP, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Khoa học và Công nghệ quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ phù hợp để Hội Nữ trí thức Việt Nam, các nữ khoa học Việt Nam tham gia nghiên cứu, đóng góp cho phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Chú thích ảnh
Tiến sĩ Trần Thị Kim Chi nghiên cứu tại phòng thí nghiệm của Viện Khoa học vật liệu. Ảnh minh họa: Diệu Thúy/TTXVN

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn Hội Nữ trí thức Việt Nam chủ động đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ theo quy định pháp luật và các biện pháp hỗ trợ khác theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi Hội Nữ trí thức Việt Nam nghiên cứu, vận động nguồn lực để sớm thành lập Quỹ hỗ trợ các nữ khoa học trẻ bảo đảm có đủ điều kiện, hồ sơ theo quy định tại Điều 10, Điều 15, Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

* Phụ nữ Việt Nam có đóng góp không nhỏ và ngày càng khẳng định được vị thế, vai trò của mình trong phát triển khoa học và công nghệ. Hiện nay, số lượng nữ trí thức tham gia nghiên cứu khoa học tăng (chiếm khoảng 46% tổng số nhân lực nghiên cứu phát triển của cả nước), có nhiều công trình giá trị lý luận và thực tiễn cao. Nhiều nhà khoa học nữ, nữ giáo sư trẻ được vinh danh bởi các tổ chức quốc tế.

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã có nhiều hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới trong khoa học và công nghệ. Điển hình như hoạt động xét chọn, trao Giải thưởng Kovalevskaya; qua đó tôn vinh các nhà khoa học nữ với các công trình nghiên cứu xuất sắc, các nữ chủ doanh nghiệp đạt thành tựu cao trong ứng dụng khoa học và công nghệ… Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Việt Nam ở Trung ương và địa phương đã thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học vừa có tính lý luận, vừa có tính thực tiễn; góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Hội và hỗ trợ phụ nữ tiếp cận khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đưa sản phẩm ra thị trường.

Đặc biệt, thông qua Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 939), sau gần 7 năm thực hiện đã hỗ trợ được hơn 72 nghìn phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; 1.470 doanh nghiệp nữ, gần 12 nghìn hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết được thành lập mới; hơn 45 nghìn doanh nghiệp nữ được tư vấn, đào tạo, kết nối tiếp cận nguồn vốn trên 400 tỷ đồng. Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp toàn quốc được tổ chức hằng năm đã có 147 dự án khởi nghiệp của phụ nữ đoạt giải, trong đó 10 dự án gắn với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy giá trị văn hóa, truyền thống, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ độc đáo, làm nên thương hiệu Việt, giới thiệu đến mọi miền của Tổ quốc và bạn bè quốc tế...

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.