Tạo điều kiện để doanh nghiệp thông quan nhanh khi Trung Quốc mở cửa trở lại

Sau gần 1 tuần (kể từ ngày 8/1), Trung Quốc điều chỉnh các biện pháp thông quan tại các cửa khẩu đồng nghĩa các cửa khẩu ở khu vực biên giới phía Bắc được khôi phục lại hoạt động xuất nhập khẩu (XNK), xuất nhập cảnh. Trong những giáp Tết Nguyên đán, hoạt động thông quan hàng hóa diễn ra tấp nập, kim ngạch XNK tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh nhích lên từng ngày. 
Chú thích ảnh
Trong 10 ngày đầu năm 2023, hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành (tỉnh Lào Cai) được thông quan khá nhanh chóng, thuận lợi.

Ông Nguyễn Hồng Linh - Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết: Nhằm tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp làm thủ tục thông quan nhanh nhất, Hải quan Lạng Sơn đã chỉ đạo các chi cục hải quan cửa khẩu triển khai các giải pháp, tiếp tục xử lý linh hoạt thủ tục hải quan. Cụ thể: Đối với những lô hàng thuộc luồng Xanh, lực lượng hải quan chỉ kiểm tra qua hồ sơ hải quan, không kiểm tra thực tế hàng, từ đó rút ngắn thời gian làm thủ tục đối với một lô hàng xuống còn 2 phút, giúp đẩy nhanh tiến độ thông quan.

Theo tin từ Ban quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), không khí nhộn nhịp ngay từ ngày đầu tiên mở cửa sau gần 3 năm “đóng băng” vì COVID-19, đã có gần 900 lượt người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Trong đó, 846 lượt người Trung Quốc làm thủ tục xuất cảnh và 24 người Việt Nam làm thủ tục nhập cảnh. Để tạo thuận lợi tối đa, cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai mở từ 7 giờ đến 22 giờ hàng ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết cho người bằng hộ chiếu, khách du lịch, giấy thông hành cư dân biên giới. Trong khi đó, cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành mở từ 7 giờ đến 22 giờ hàng ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết cho lái xe vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu.

“Với đặc thù là cửa khẩu đường bộ có hoạt động xuất khẩu hàng hóa nông sản lớn của cả nước, những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là: thanh long, xoài, mít... hơn 90% tổng kim ngạch hàng hóa nông sản xuất, xuất khẩu đều qua cửa khẩu này. Để tạo điều kiện cho các xe hàng XNK, phục vụ nhu cầu hàng hóa tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán giữa hai nước, những ngày qua, Hải quan Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu triển khai nhiều biện pháp nhằm tạo thuận lợi cao nhất để hoạt động thông quan hàng hóa được thông suốt”, ông Phùng Văn Ba, Phó Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Tân Thanh (Cục Hải quan Lạng Sơn) cho biết.

Kể từ ngày 8/1/2023, khi Trung Quốc mở lại hoàn toàn cửa khẩu, để giải quyết hết thủ tục cho khối lượng hàng lớn, hạn chế thiệt hại về hư hỏng hàng hóa, chi phí, thời gian cho doanh nghiệp, Hải quan Tân Thanh đã bố trí cán bộ công chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục với phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ”; đồng thời, phối hợp với lực lượng Biên phòng, Kiểm dịch bố trí luồng ưu tiên cho mặt hàng trái cây tươi được thông quan ngay trong ngày.

Song song với đó, các lực lượng đã tích cực trao đổi với phía Trung Quốc để đưa ra nhiều giải pháp nhằm đưa năng lực thông quan hàng hóa tại khu vực từng bước được nâng lên. Đến nay, khối lượng thông quan trong ngày, đặc biệt là nông sản, đã vượt qua thời kỳ cao điểm khi chưa có dịch.

Trung Quốc duy trì chiến lược "không COVID-19" suốt 3 năm qua. Ủy ban Quốc gia y tế Trung Quốc hạ cấp quản lý COVID-19 từ nhóm A xuống nhóm B từ ngày 8/1. Các chuyên gia y tế đánh giá Trung Quốc mở cửa biên giới có thể nhiều ca nhiễm nhập cảnh vào Việt Nam, song khó làm Việt Nam bùng dịch trở lại do tỷ lệ tiêm vaccine cao, nhiều người từng nhiễm nên đã có miễn dịch.

Đến nay, Việt Nam đã tiêm gần 265,5 triệu liều vaccine COVID-19, phủ mũi ba gần 80% đối với người trên 18 tuổi. Dù vậy, cơ quan chức năng vẫn khuyến cáo người dân cảnh giác, đeo khẩu trang khi ra ngoài.

PV/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.