Tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Bạc Liêu

Ngày 29/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành địa phương đã có buổi tiếp bà Susan Burns, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều vui mừng được đón tiếp bà Susan Burns, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ và các thành viên Đoàn công tác; đồng thời thông tin khái quát một số nét nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bạc Liêu năm 2022 và giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Bạc Liêu hiện có một dự án của doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào hoạt động tư vấn quản lý; nghiên cứu thị trường; hoạt động kiến trúc, tư vấn kỹ thuật.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều mong muốn Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh sẽ quan tâm, giới thiệu, tạo điều kiện cho tỉnh kết nối với một số doanh nghiệp Hoa Kỳ để trao đổi, mời gọi đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng như: năng lượng tái tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến hàng nông, lâm, thủy sản…

Bên cạnh những tiềm năng, lợi thế vốn có, Bạc Liêu hiện đang đối mặt với một số khó khăn như: sạt lở bờ sông, đê biển; triều cường, nước biển dâng làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân; cùng đó là biện pháp chống ngập và xử lý rác thải đang là nhu cầu cấp thiết trên địa bàn… Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu mong muốn, Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ tỉnh, nhất là nguồn vốn ODA để đầu tư các dự án hạ tầng cơ sở, hạ tầng giao thông, ứng phó biến đổi khí hậu, giáo dục, y tế, chuyển đổi số...

Tại buổi gặp mặt, bà Susan Burns, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh cảm ơn sự tiếp đón trọng thị, nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu dành cho đoàn và những thông tin chia sẻ rất hữu ích; đồng thời cho biết, Hoa Kỳ và Việt Nam hiện có nhiều điều kiện thuận lợi trong hợp tác, đặc biệt là sau các chuyến thăm thành công của lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian gần đây. Trong đó, chuyến thăm chính thức Việt Nam của ngài Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden (từ ngày 10 - 11/9/2023) đã chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên mức Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Bà Susan Burns đánh giá cao tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển kinh tế của tỉnh Bạc Liêu; đồng thời nêu rõ, Hoa Kỳ có chương trình hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu khả thi các dự án liên quan đến lĩnh vực năng lượng. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ rất quan tâm đến lĩnh vực này. Trong tương lai, mong muốn Việt Nam tiếp tục tháo gỡ khó khăn để nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ có cơ hội tăng cường hợp tác với Việt Nam về lĩnh vực năng lượng. Bà Susan Burns hy vọng, thời gian tới, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư Hoa Kỳ có cơ hội tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư và triển khai các dự án tại tỉnh Bạc Liêu.

Tin, ảnh: Chanh Đa (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.