Tạo điều kiện cho người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng đất nước

Tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức đánh giá 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Tỉnh đã thực hiện nhiều chính sách động viên và tạo điều kiện cho người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương tham gia xây dựng đất nước.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, hiện có trên 30.000 kiều bào là người gốc Lâm Đồng đang sinh sống ở nước ngoài, tập trung chủ yếu ở Mỹ, Australia, Canada... Đây là cầu nối quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, phát triển kinh tế giữa tỉnh với các địa phương nước ngoài; tham gia quảng bá hình ảnh đất nước và tỉnh Lâm Đồng tại nơi cư trú. Tất cả các những người gốc Lâm Đồng không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân, địa vị xã hội, lý do ra nước ngoài… đều được khuyến khích, tạo điều kiện trở về thăm quê hương, đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện đã có 36.883 Việt kiều trở về địa phương, đa số là Việt kiều Mỹ; trong đó có gần 5.000 người về thăm thân, còn lại là tham quan, du lịch. 118 trường hợp làm thủ tục xin thường trú tại địa phương. Tính đến nay, lượng kiều hối về tỉnh Lâm Đồng đã đạt trên 220 triệu USD, trong đó cao nhất là năm 2018 đạt 59,6 triệu USD. Toàn tỉnh có 26 đơn vị tổ chức tín dụng và một tổ chức kinh tế cung ứng dịch vụ chi trả ngoại tệ.

Đáng chú ý, địa bàn tỉnh có 21 doanh nghiệp là người Việt Nam ở nước ngoài về đầu tư, góp vốn với tổng đầu tư đăng ký gần 763 tỷ đồng. Cụ thể, 8 doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp, chi nhánh được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với vốn đăng ký trên 600 tỷ đồng; 13 doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với vốn vốn đăng ký trên 161 tỷ đồng. Hầu hết các doanh nghiệp có người Việt Nam ở nước ngoài về đầu tư từ các nước Mỹ, Canada, Australia, Pháp và Công hòa Síp.

Các doanh nghiệp này chủ yếu ở quy mô vừa và nhỏ, hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành và nông nghiệp. Trong 8 doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp nêu trên có một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và hai doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển du lịch chất lượng cao…

Tỉnh Lâm Đồng đặt ra một số nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục thực hiện  Nghị quyết số 23 của Ban Chấp hành Trung ương, trong đó tiếp tục thực hiện đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quê hương; tăng cường hợp tác khoa học, công nghệ với các chuyên gia, trí thức là kiều bào… Đặc biệt tỉnh chú trọng rà soát, xác định các danh mục dự án cần thu hút đầu tư nước ngoài để khai thác các lợi thế so sánh, từng bước nâng cao chất lượng công tác thu hút đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giới thiệu, xúc tiến thu hút đầu tư…

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.