Kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng:

Tạo chuyển biến về công tác dân vận

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Thế Trung cho biết: Các cấp, các ngành, các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Thế Trung cho biết: Các cấp, các ngành, các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Cùng với việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban cán sự Đảng các bộ, ngành đã chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Nhiều tỉnh ủy, thành ủy đã có cách làm sáng tạo trong xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bằng các đề án cụ thể, thiết thực phù hợp với điều kiện thực tiễn, gắn với yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương.

Tạo chuyển biến về công tác dân vận ảnh 1

Chương trình nghệ thuật đặc biệt đón giao thừa với chủ đề: "Mừng Đảng quang vinh - Chào Xuân Giáp Ngọ 2014" do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị tổ chức vào đêm 30/1/2014. Ảnh: TTXVN

Các cấp ủy đã căn cứ kết quả đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, những mặt còn hạn chế, yếu kém để xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, chọn những nội dung đột phá, vận dụng linh hoạt các giải pháp thực hiện Nghị quyết phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị.

Qua học tập, quán triệt, bước đầu tạo chuyển biến mới trong nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về công tác dân vận, đồng thời thu hút sự quan tâm, đồng tình của đông đảo nhân dân.

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Thế Trung, trong thời gian tới, các cấp ủy tập trung chỉ đạo các tổ chức đảng, các tổ chức quần chúng tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, qua đó tạo sự chuyển biến thật mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục tăng cường tuyên truyền về Nghị quyết, biểu dương các đơn vị làm tốt, cách làm sang tạo, các điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện Nghị quyết.

Các cấp ủy Đảng, ban dân vận các cấp, các tổ chức quần chúng triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bằng những giải pháp, đề án, chuyên đề cụ thể, thiết thực, có tính khả thi, trọng tâm là tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống nhân dân. Đồng thời, các cấp, các ngành, địa phương tích cực triển khai Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ở các cấp, các ngành, các tổ chức. Từ đó, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, đảm bảo việc triển khai thực hiện Nghị quyết có tính thống nhất, thường xuyên, liên tục. Năm 2014 và 2015, các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) để góp phần đánh giá công tác dân vận phục vụ đại hội đảng các cấp, đưa Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Các cơ quan tham mưu về công tác dân vận của các cấp, các ngành phối hợp với các cơ quan, tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác dân vận, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, chọn một số nội dung đột phá mới để tập trung chỉ đạo, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả về công tác dân vận ngay trong năm 2014.

Hương Thủy

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.