Tặng tùng, bách quý hiếm mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Tin tức) - Ngày 14/11 tại Đà Lạt, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức lễ tặng cây lưu niệm mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi cho đại diện gia đình Đại tướng. Đó là 5 cây thông đỏ và 5 cây bách xanh – những loại cây quý hiếm, đặc hữu ở Lâm Đồng.

(Tin tức) - Ngày 14/11 tại Đà Lạt, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức lễ tặng cây lưu niệm mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi cho đại diện gia đình Đại tướng. Đó là 5 cây thông đỏ và 5 cây bách xanh – những loại cây quý hiếm, đặc hữu ở Lâm Đồng.

Phát biểu tại lễ tặng cây, ông Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nói: "Lâm Đồng kính tặng Đại tướng 10 cây này chúc mừng thượng thọ của Đại tướng, thể hiện sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, quân và dân Lâm Đồng về những đóng góp to lớn của Đại tướng đối với Cách mạng Việt Nam cũng như những tình cảm mà Đại tướng đã dành cho Lâm Đồng".

Ông Võ Hồng Nam – con trai Đại tướng - thay mặt gia đình nhận các cây quý này và cho biết: Được sự cho phép của Đại tướng, ông cùng vợ và Bí thư riêng của Đại tướng trong thời chống Pháp nhận những cây này và cũng xin tặng cho Lâm Đồng 2 cây Kim Giao để thể hiện tình cảm của Đại tướng dành cho Lâm Đồng.

Theo gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những cây tỉnh Lâm Đồng tặng sẽ được đưa về trồng tại nhà lưu niệm Đại tướng tại quê nhà - huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.

Phan Văn Đông

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.