Tăng tốc đưa thông quan hàng hóa tự động vào cuộc sống

Để tăng cường hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS), tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK), Tổng cục Hải quan (TCHQ) vừa ban hành Công văn 1179/TCHQ- VNACCS để đảm bảo đưa hệ thống VNACCS/VCIS đi vào vận hành thành công theo đúng kế hoạch đặt ra.

Để tăng cường hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS), tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK), Tổng cục Hải quan (TCHQ) vừa ban hành Công văn 1179/TCHQ- VNACCS để đảm bảo đưa hệ thống VNACCS/VCIS đi vào vận hành thành công theo đúng kế hoạch đặt ra.


VNACCS/VCIS do Chính phủ Nhật Bản tài trợ sẽ chính thức vận hành từ 1/4 là bước đột phá quan trọng của ngành Hải quan trong tạo thuận lợi cho hoạt động XNK. Để giúp cho cán bộ, công chức hải quan và doanh nghiệp XNK vận hành thành thạo các chức năng, quy trình nghiệp vụ hải quan trên hệ thống VNCCS/VCIS, TCHQ đã ban hành các văn bản liên quan hướng dẫn công chức hải quan và DN XNK chạy thử hệ thống VNACCS/VCIS trong phạm vi toàn quốc đến hết ngày 28/2. Đến thời điểm hiện nay, nhiều cục hải quan có hoạt động XNK lớn đã chủ động tích cực thu hút doanh nghiệp đăng ký và thực hiện chạy thử hệ thống VNACCS/VCIS.


Theo TCHQ, Hải quan TP Hồ Chí Minh đã tập huấn cho trên 2.000 doanh nghiệp có kim ngạch XNK lớn để tham gia chạy thử chương trình. Đến nay có gần 3.000 tờ khai chạy thử thành công trên hệ thống. Hải quan Bình Dương đã có gần 1.600 doanh nghiệp đăng ký và lấy thông tin tài khoản sử dụng chương trình VNACCS/VCIS, trong đó có trên 400 doanh nghiệp đã tham gia chạy thử nghiệm thành công. Hải quan Hà Nội cũng đã hoàn thành chỉ tiêu TCHQ giao - vận động 352 doanh nghiệp, với 80% lượng tờ khai XNK chính thức tham gia hệ thống VNACCS/VCIS kể từ ngày 1/4.

Minh Phương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.