Tăng tiền thưởng tại Australia mở rộng 2014

Ngày 2/10, các nhà tổ chức giải quần vợt Australia mở rộng thông báo tiền thưởng của giải Grand Slam đầu tiên của năm 2014 sẽ tăng lên mức 33 triệu đôla Australia (22,9 triệu euro - 652,65 tỷ đồng).

Ngày 2/10, các nhà tổ chức giải quần vợt Australia mở rộng thông báo tiền thưởng của giải Grand Slam đầu tiên của năm 2014 sẽ tăng lên mức 33 triệu đôla Australia (22,9 triệu euro - 652,65 tỷ đồng).

Tăng tiền thưởng tại Australia mở rộng 2014 ảnh 1

Novak Djokovic đăng quang tại Australia mở rộng 2013.


Craig Tiley, người đứng đầu giải Australia mở rộng, giải thích: “Các vận động viên tham dự giải xứng đáng với từng xu mà họ nhận được và chúng tôi sẽ tiếp tục làm tất cả để từng tay vợt đỉnh cao được trả công xứng đáng hơn”.


So với năm 2013, tiền thưởng tại giải Australia mở rộng 2014 sẽ tăng thêm 2,1 triệu euro, trong khi mức tăng từ năm 2012 đến 2013 là 2,8 triệu euro.


Việc giải Australia mở rộng tăng tiền thưởng cũng nằm trong xu thế chung của các giải Grand Slam. Năm 2013, giải Wimbledon đã tăng tới 40% tiền thưởng, lên mức 26,5 triệu euro; giải Mỹ mở rộng tăng 24%, lên mức 25 triệu euro; giải Pháp mở rộng tăng 16%, lên mức 22 triệu euro.


Các nhà tổ chức Australia mở rộng cũng thông báo, sân Margaret Court Arena sẽ sẵn sàng tổ chức giải năm 2014, trong khi công việc xây dựng một mái che di động tại đây hiện vẫn chưa hoàn tất. Hai sân chính của Melbourne Park là Rod Laver Arena và Hisense Arena đều đã được trang bị mái che.


Bảo An

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.