Tặng sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 12/1, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre tổ chức Chương trình trao tặng sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
Chú thích ảnh
Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre trao nhiều sổ Bảo hiểm xã hội cho người có hoàn cảnh khó khăn của thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành. 

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre, sau hơn 1 tháng hưởng ứng Chương trình tặng sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2022 và mang Tết ấm đến với người nghèo - Xuân Quý Mão, do Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ với số tiền trên 860 triệu đồng.

Với nguồn kinh phí này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre cấp 61 sổ Bảo hiểm xã hội tự nguyện, thời hạn mỗi sổ là 6 tháng (từ tháng 1/2023-6/2023) và 3.055 thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ cận nghèo. Ngoài ra, từ nguồn vận động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bến Tre còn được phân bổ thêm gần 300 triệu đồng để mua 168 sổ Bảo hiểm xã hội thời hạn 6 tháng cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Chú thích ảnh
Tại chương trình, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre trao nhiều thẻ Bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn. 

Tại chương trình, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre đã trao đại diện 15 sổ Bảo hiểm xã hội cho người có hoàn cảnh khó khăn của thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành, 10 thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn, 10 thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo của huyện Châu Thành.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre Dương Văn Thắng cho biết, Chương trình không những chia sẻ về vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt gánh nặng về chi phí khám, chữa bệnh nhờ có thẻ Bảo hiểm y tế khi không may ốm đau; tạo cơ hội tiền đề được tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu và chăm sóc sức khỏe khi tuổi già. Đồng thời, bày tỏ niềm tin người dân sẽ nỗ lực hơn nữa, vượt qua những khó khăn trước mắt, từng bước ổn định tài chính để tiếp tục tự tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo cuộc sống khi về già và có điều kiện được chăm sóc sức khỏe cho bản thân.

Chú thích ảnh
Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phối hợp, chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế năm 2022. 

Là một trong những người dân được nhận món quà an sinh ý nghĩa của Chương trình trong những ngày giáp Tết, ông Lê Văn Chuộng (52 tuổi, ngụ Phường 6, thành phố Bến Tre (tỉnh Bến Tre) bày tỏ phấn khởi và gửi lời cảm ơn sâu sắc khi được quan tâm, tạo cơ hội tham gia và thụ hưởng chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước và cho biết sẽ tiếp tục tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tính đến ngày 12/1/2023, toàn tỉnh Bến Tre có khoảng 96,6% dân số tham gia Bảo hiểm y tế và khoảng 11 nghìn người tham gia Bảo hiểm xã hội.

Tin, ảnh: Chương Đài (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.