Trao tặng sổ Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 15/12, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã trao tặng 60 sổ Bảo hiểm xã hội tự nguyện và 264 thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát biểu tại Lễ trao tặng. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, thực hiện chủ trương chung của Đảng, Nhà nước để “không ai bị bỏ lại phía sau”, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã phát động Chương trình “Tặng sổ Bảo hiểm Xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn”. Đây là hoạt động xã hội, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, huy động sự chung tay, chia sẻ của toàn xã hội hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn được tham gia vào lưới an sinh xã hội.

Chú thích ảnh
Ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam trao sổ Bảo hiểm xã hội cho người dân thành phố Thủ Đức. Ảnh: TTXVN phát

Thời gian tới, 90 cuốn sổ Bảo hiểm xã hội tiếp tục được trao tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tính từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm trên địa bàn đã tặng 1.200 sổ Bảo hiểm xã hội và gần 4.000 thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền ủng hộ hơn 5 tỷ đồng.

Ông Trần Đình Liệu nhấn mạnh, theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, từ ngày 23/11/2022 đến 10/12/2022, đơn vị đã huy động được khoảng 10.000 sổ Bảo hiểm xã hội, gần 120.000 thẻ Bảo hiểm y tế để trao tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Đây là sự đồng hành thiết thực của ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đối với người dân. Qua đó, lan tỏa tinh thần nhân văn, nhân đạo, chia sẻ của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sâu rộng trong cộng đồng”, ông Trần Đình Liệu nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Người dân thành phố Thủ Đức nhận sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế. Ảnh: TTXVN phát

Cầm cuốn sổ Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên tay, bà Nguyễn Ngọc Đẹp (53 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức) vui mừng bởi tuổi già của bà đã có chỗ dựa. Đây cũng là cảm xúc của nhiều người dân khi được nhận sổ từ Chương trình.

Đinh Hằng

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.