Tặng quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Phú Thọ

Ngày 4/2, tại thành phố Việt Trì (Phú Thọ) đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã thăm và tặng quà cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn và dự chương trình “Tết sum vầy năm 2018”, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với tỉnh Phú Thọ tổ chức.
Tại buổi tặng quà, đồng chí Nguyễn Văn Bình đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tỉnh Phú Thọ trong công tác quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động. Đồng chí khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ công nhân lao động đối với sự phát triển của mỗi doanh nghiệp nói riêng và của toàn xã hội nói chung; đề nghị các cấp lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cần phối hợp rất chặt chẽ với các doanh nghiệp, xí nghiệp để tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa không chỉ dịp Tết đến Xuân về, mà coi đây là việc làm thường xuyên để công nhân lao động có được điều kiện tốt hơn trong cuộc sống.
Tặng quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Phú Thọ ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương tặng quà cho công nhân lao động nghèo, vươn lên trong cuộc sống.

Tỉnh Phú Thọ cũng cần đặt quyền lợi của người lao động lên vị trí hàng đầu để chăm lo, không chỉ cuộc sống vật chất mà còn tinh thần nhằm từng bước đưa điều kiện sinh hoạt của người lao động ngày được nâng cao. Các cấp chính quyền, Liên đoàn Lao động tỉnh có các hình thức khen thưởng với người lao động và cả với doanh nghiệp quan tâm tốt đến người lao động...

Hiện trên địa bàn Phú Thọ đã có 14 doanh nghiệp có từ 1.000 lao động trở lên tổ chức chương trình Tết sum vầy với sự tham gia của hơn 5.000 người lao động; các doanh nghiệp đã có 423 phần thưởng cho công nhân lao động tiêu biểu và 320 suất quà dành cho những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp Công đoàn trong tỉnh đã hỗ trợ trên 2.800 suất quà; các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cũng đã có kế hoạch hỗ trợ trên 4.000 suất quà Tết dành cho công nhân lao động.

Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã trực tiếp hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho 350 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 350 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 102 nhà ở “Mái ấm công đoàn” với số tiền gần 4,66 tỷ đồng; hỗ trợ 114 lao động vay vốn từ Quỹ “Vì nữ công nhân lao động nghèo” với tổng số tiền là 2,1 tỷ đồng để người lao động ổn định cuộc sống.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Văn Bình cùng lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết 2 hộ gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ tại Khu tái định cư Thụy Vân; thăm, động viên các công nhân, lao động tại Công ty cổ phần gạch men Tasa tại Khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì.

Tin, ảnh: Tạ Văn Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.