Tăng ni, Phật tử TP Hồ Chí Minh chia sẻ khó khăn vì COVID-19 với nhân dân Ấn Độ

Tối 15/5, tại Tu viện Khánh An, TP Hồ Chí Minh, Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận 12 tổ chức lễ cầu nguyện bày tỏ đồng cảm với những mất mát mà nhân dân Ấn Độ và thế giới đang hứng chịu do dịch COVID-19; trao tiền ủng hộ chia sẻ khó khăn với Phật tử, người dân Ấn Độ.
Chú thích ảnh
 Quang cảnh buổi lễ.

Tại buổi lễ đã diễn ra chương trình thắp nến, cầu nguyện cầu an hướng về nỗi đau dịch COVID-19 tại Ấn Độ; chuyển 1 tỷ đồng hỗ trợ phần nào những khó khăn mà Phật tử, người dân Ấn Độ đang trải qua do bệnh, dịch COVID-19 gây ra.

Chú thích ảnh
Tăng ni, Phật tử TP Hồ Chí Minh thắp nến cầu nguyện, đồng tâm chia sẻ với Phật tử, nhân dân Ấn Độ.

Theo Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố, đây là việc làm thiết thực đầy tính nhân văn của Tăng ni, Phật tử Thành phố trong mùa Phật đản năm nay, lan tỏa tinh thần “Từ bi- Trí tuệ” của Đức Phật và truyền thống tốt đẹp “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam đối với những nỗi đau thương, mất mát của nhân gian. Chương trình thắp nến, cầu nguyện góp phần kêu gọi Tăng ni, Phật tử đồng tâm hướng về Ấn Độ, quê hương của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cái nôi của Phật giáo, cùng chia sẻ những khó khăn với người dân Ấn Độ trong cuộc chiến chống COVID-19. 

Chú thích ảnh
Trao 1 tỷ đồng để chuyển cho Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam nhằm ủng hộ Phật tử, người dân Ấn Độ gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận 12 và Tu viện Khánh An đã trao 1 tỷ đồng cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố để chuyển cho Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam hỗ trợ Phật tử, người dân Ấn Độ phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Tăng ni, Phật tử TP Hồ Chí Minh thắp nến cầu nguyện, đồng tâm chia sẻ với Phật tử, nhân dân Ấn Độ. 

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm; đảm bảo các yêu cầu giãn cách, phòng, chống dịch COVID-19 và được phát trực tiếp trên các kênh thông tin, truyền thông của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố, cũng như một số ứng dụng mạng xã hội để cho Tăng ni, Phật tử cùng tham gia.

Trước đó, ngày 5/5, cảm thông với những mất mát, khó khăn của Phật tử, người dân Ấn Độ bị bệnh dịch COVID-19, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi Tăng ni, Phật tử, tín đồ Phật giáo, những người yêu mến đạo Phật, nhà hảo tâm… quyên góp tài vật ủng hộ nhân dân Ấn Độ phòng, chống COVID-19.

Đến nay, Giáo hôi Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ 1,5 tỷ đồng cho Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh để sử dụng mua vaccine phòng, chống COVID-19 cho người dân Thành phố; hỗ trợ 1 tỷ đồng cho Phật tử, kiều bào, người dân nghèo đang gặp khó khăn do dịch COVID-19 tại Lào và Campuchia.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.