‘Tăng nhiệt’ cuộc đua vào lớp 10 Hà Nội

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội được xã hội nhìn nhận là “nóng” không kém gì kỳ thi đại học, khi chỉ hơn 60% học sinh tốt nghiệp THCS trúng tuyển vào trường công lập. Áp lực này càng được thể hiện rõ khi năm nay, học sinh có 3 tháng bị gián đoạn kiến thức do phải nghỉ vì dịch COVID-19.  

Không khỏi lo lắng  

Em Nguyễn Mạnh Cường, học sinh trường THCS Chu Văn An, quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết: Buổi sáng em lên lớp học chính, buổi chiều tham gia một số lớp học thêm hoặc tự ôn ở nhà. “Dù được giảm môn thi so với năm ngoái, nhưng em vẫn rất lo lắng vì cạnh tranh vào trường THPT công lập không dễ dàng”, Cường nói.  

Chú thích ảnh
Phụ huynh nên để con tự quyết để giảm áp lực thi cử. Ảnh: TTXVN

Đặt mục tiêu cho con vào trường THPT Yên Hoà, nhưng chị Nguyễn Hải Minh (khu đô thị mới Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) vẫn có phương án dự phòng: “Trường hợp con không đỗ thì thì vẫn có trường tư thục”, chị Hải Minh cho biết. Chị trao đổi để con rõ hai phương án này, vừa động viên con cố gắng, vừa để giải tỏa bớt tâm lý lo lắng cho con.  

Chị Minh cũng cho biết: “Nhìn số bài tập của các con và lịch học thêm cũng đủ biết con căng thẳng đến mức nào. Tôi không muốn con bị những áp lực này ảnh hưởng đến việc thu nhận kiến thức. Do đó, tôi vẫn gợi ý thêm cho con một phương án, giảm áp lực từ phía gia đình để con yên tâm ôn tập.  

Một số học sinh chia sẻ, do “sợ thi”, nên các em đã lựa chọn con đường xét học bạ, chấp nhận chỉ vào các trường tư để giảm áp lực. Năm nay Hà Nội có 91 trường ngoài công lập xét tuyển bằng học bạ. Các trường không tổ chức thi đầu vào, nhưng cam kết đảm bảo đầu ra.

Ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội cho biết, do nghỉ COVID-19 dài ngày nên Sở phải rút ngắn một số mốc thời gian tuyển sinh. Năm học 2019- 2020, dự kiến, toàn thành phố Hà Nội có 107.246 học sinh xét tốt nghiệp THCS (tăng 6.685 học sinh so với năm học 2018- 2019).  

Số lượng học sinh tuyển vào lớp 10 THPT và chương trình giáo dục thường  xuyên năm học 2020- 2021 dự kiến như sau: Trường THPT: 90.730 học sinh (tăng 5.776 học sinh so với năm học 2019- 2020. Trong đó, các trường công lập tuyển 66.492 học sinh, tăng so với năm ngoái; Trường công lập tự chủ tuyển 2.788 học sinh.  

Các trường ngoài công lập tuyển 21.450 học sinh, tăng so với năm ngoái. Tuyển vào trung tâm giáo dục thường xuyên hơn 8. 000 học viên và vào cơ sở giáo dục nghề nghiệp là 8.473 học sinh.

Như vậy, có khoảng 62% học sinh vào lớp 10 công lập. Ngoại trừ học sinh vào trung tâm giáo dục thường xuyên và các trường cao đẳng liên kết, khoảng hơn 20% học sinh sẽ vào các trường ngoài công lập.    

Không nên áp đặt

Nhiều năm tham gia lãnh đạo trường THPT, thầy Nguyễn Quốc Bình (nguyên Hiệu trưởng trường THPT Việt Đức, Hà Nội) cho biết: Bên cạnh áp lực học thì học sinh còn có những áp lực từ phía gia đình. Phụ huynh nên hiểu, lựa chọn trường là theo năng lực các con chứ không phải được đặt ra từ cha mẹ. Ở lứa tuổi lớp 9, học sinh tự nhìn nhận được năng lực của mình và lựa chọn trường.

 Ngoại trừ học sinh vào trung tâm giáo dục thường xuyên và các trường được phân cấp như hiện nay: Trường chuyên, trường chất lượng cao, trường top đầu... học sinh có nhiều lựa chọn khác nhau. Nhưng nếu sự lựa chọn của phụ huynh mang tính áp đặt, khiến các em quá lo lắng, thì “lợi bất cập hại”, rất có thể nhiều em sẽ rơi vào căng thẳng hoặc thái cực khác là tự ti.  

Thầy Nguyễn Quốc Bình cũng đưa ra lời khuyên: Ở giai đoạn này, phụ huynh không nên ép con đi học thêm nhiều quá, các em sẽ không có thời gian tự ôn tập, nghỉ ngơi. Nếu các em đã học chắc kiến thức, thì chỉ cần học theo thầy cô đang dạy trên lớp là đủ kiến thức để dự thi vào các trường tốp đầu. Điều quan trọng là thí sinh và phụ huynh biết lượng sức mình để không quá kỳ vọng hay thất vọng.  

Nhiều thầy cô gợi ý, việc lựa chọn trường phù hợp với năng lực và biết chấp nhận thực tế giúp các em đạt được hiệu quả tốt. Thực tế vẫn còn nhiều cánh cửa sáng cho học sinh tốt nghiệp THCS. Bên cạnh hệ thống trường THPT dân lập, các trường nghề vẫn đang rộng mở với các em. Mô hình 9+ (học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở có thể lựa chọn học văn hóa song song với học nghề) không chỉ giúp phân luồng học sinh mà đang dần góp phần “hạ nhiệt” cho kỳ tuyển sinh vào 10. 

Lê Vân/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đổi mới giáo dục mầm non, tăng quyền chủ động cho trường

Đổi mới giáo dục mầm non, tăng quyền chủ động cho trường

Sáng 6/10, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai thí điểm mô hình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non giai đoạn 2026 - 2030, với sự tham gia của cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non khu vực phía Nam.

Văn học nghệ thuật giữa những thay đổi của thời đại số

Văn học nghệ thuật giữa những thay đổi của thời đại số

Từ phim ngắn màn hình dọc đến các công cụ AI, công nghệ số đang thay đổi cách sáng tạo và thưởng thức văn học nghệ thuật. Khả năng tiếp cận công chúng rộng hơn cũng đặt ra yêu cầu giữ chiều sâu tác phẩm, làm rõ vai trò người sáng tạo và trách nhiệm với sản phẩm.

Đa dạng không gian trải nghiệm nghệ thuật cho học sinh THPT

Đa dạng không gian trải nghiệm nghệ thuật cho học sinh THPT

Thay vì chỉ tiếp cận nghệ thuật truyền thống qua bài học lý thuyết, học sinh THPT tại TP Hồ Chí Minh có thêm cơ hội gặp gỡ di sản trong nhiều không gian, từ sân khấu học đường, rạp hát đến lớp học để không chỉ xem mà còn tương tác, thực hành và khám phá theo cách riêng.

Hơn 118 tỷ đồng bổ sung cho trường công lập tại TP Hồ Chí Minh

Hướng dẫn phòng ngừa và xử lý khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh vừa hướng dẫn các cơ sở giáo dục tăng cường phòng ngừa, xử lý sự cố an toàn thực phẩm, yêu cầu xây dựng quy trình ứng phó bằng văn bản và quy định các bước xử lý khi phát hiện học sinh có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm.