Tặng lịch bloc năm 2019 cho cán bộ, chiến sỹ ở biên giới, hải đảo

Ngày 28/11, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ trao tặng lịch bloc năm 2019 cho các đơn vị bộ đội đang làm nhiệm vụ tại biên giới và hải đảo.

Tại buổi lễ, ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết: Việc tặng lịch bloc là hoạt động thường niên của Bộ Thông tin và Truyền thông mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Đây là công sức, tấm lòng của tập thể cán bộ, công nhân viên ngành Xuất bản, in, phát hành gửi tới cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo, nhằm góp thêm những ấn phẩm văn hóa tinh thần dành tặng các chiến sỹ. Mỗi đơn vị Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Bộ Tư lệnh Hải quân được tặng  1.500 bloc.

Trương Mạnh Cường, Phó trưởng Phòng Tuyên huấn, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Thượng tá Trần Xuân Văn, Trưởng Phòng Tuyên huấn, Bộ Tư lệnh Hải quân cảm ơn tình cảm của lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Bộ Thông tin và Truyền thông, các nhà xuất bản dành cho cán bộ, chiến sỹ khu vực biên giới và hải đảo.

Món quà của Bộ Thông tin và Truyền thông thể hiện sự quan tâm của hậu phương với bộ đội, đặc biệt là với các chiến sỹ đang công tác tại khu vực biên giới, hải đảo của Tổ quốc. Số lượng lịch bloc mà Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Bộ Tư lệnh Hải quân tiếp nhận sẽ sớm được chuyển tới các đơn vị.

Các cán bộ, chiến sỹ sẽ quyết tâm, cố gắng hơn nữa, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo của Tổ quốc, xứng đáng với sự quan tâm, niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và nhân dân cả nước.

Việt Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.