Tặng kính điện tử cho thương binh, học sinh nghèo khiếm thị

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia phối hợp với Công ty TNHH Kiến Bình Minh đã tổ chức trao tặng kính điện tử cho thương binh và học sinh nghèo khiếm thị.

Hưởng ứng các hoạt động tuổi trẻ tri ân nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2014), ngày 23/7, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia phối hợp với Công ty TNHH Kiến Bình Minh đã tổ chức trao tặng kính điện tử cho thương binh và học sinh nghèo khiếm thị.

Tặng kính điện tử cho thương binh, học sinh nghèo khiếm thị ảnh 1

Anh Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Kính điện tử giúp tránh vật cản cho các thương bệnh binh

Kính điện tử giúp tránh vật cản (còn gọi là Mắt thần) là sản phẩm do Tiến sĩ Nguyễn Bá Hải, giảng viên trường Đại học Sư phạm kỹ thuật – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát minh. Anh cho biết: “Mắt thần có hình dạng như cặp mắt kính có gắn thiết bị tạo rung, hiện nay, chỉ cần "thấy" vật cản phía trước, thiết bị sẽ tạo độ rung vào cơ thể để báo cho người dùng biết. Càng gần vật cản, độ rung càng mạnh và nhanh. Tuy nhiên, chỉ cần hướng mặt về hướng có khoảng trống, thiết bị sẽ hết báo rung. Trong một khoảng cách nhất định được lập trình sẵn, "mắt thần" sẽ nhận diện, báo về hộp điều khiển của thiết bị và báo cho người dùng biết để họ tìm đường tránh vật cản".

Với "Mắt thần", người khiếm thị có thể an tâm di chuyển mà không lo bị va chạm và chủ động tránh né chướng ngại vật. Hiện nay, Công ty Kiến Bình Minh là đơn vị duy nhất sản xuất loại kính này với mục đích phi lợi nhuận, hạ thấp giá thành sản phẩm, để có nhiều người khiếm thị được sử dụng sản phẩm mang tính nhân văn này.

Ban tổ chức đã trao 30 kính “Mắt thần” tặng 20 thương binh bị hỏng mắt và 10 học sinh nghèo khiếm thị trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm giảm bớt một phần khó khăn cho các thương binh, học sinh trong sinh hoạt. Trung ương Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và các nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ kinh phí để sản xuất được nhiều kính “Mắt thần” tặng những người bị khiếm thị, giúp họ giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Tại buổi lễ, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia và Công ty Kiến Bình Minh đã ký kết thỏa thuận hợp tác tổ chức chương trình tặng kính mắt hỗ trợ người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian sắp tới.

Trước đó, ngày 8/7, Công ty Kiến Bình Minh, Trung tâm công tác xã hội Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết hỗ trợ trao 140 chiếc kính "Mắt thần" tặng người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Quỳnh Hoa

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.