Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bắc Giang

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2014), ngày 23/7, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bắc Giang.

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2014), ngày 23/7, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bắc Giang.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bắc Giang ảnh 1

Thương binh Nguyễn Huy Dân (Lương Tài, Bắc Ninh) bày tỏ mong muốn Nhà nước tạm hoãn chế độ tu sửa nhà chính sách của mình (trị giá 48 triệu đồng) để chuyển số tiền này đầu tư cho ngư dân miền Trung góp phần hiện đại hóa đội tàu cá để bám biển cũng như cảnh sát biển để tập trung bảo vệ chủ quyền đất nước. Ảnh: VGP/Từ Lương

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã trao tặng Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bắc Giang quà và 10 triệu đồng, trao tặng 24 thương binh đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm, mỗi người 2 triệu đồng. Đồng chí ân cần thăm hỏi, lắng nghe, ghi nhận các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của các thương binh, bệnh binh liên quan đến chế độ, chính sách, nâng cao đời sống cho bản thân các thương bệnh binh và gia đình của họ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, hiện nay Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện đợt tổng rà soát thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng trên địa bàn cả nước, trong đó quan tâm hàng đầu đến đối tượng liệt sĩ và gia đình liệt sĩ. Cả nước ta hiện có khoảng hơn 2 triệu liệt sĩ hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Với mong muốn thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, từ nay tới tháng 10/2014 tỉnh Bắc Giang cần cố gắng rà soát, thực hiện tốt các chế độ, chính sách liên quan đến người có công với cách mạng trên địa bàn, góp phần hoàn thành công tác này trên địa bàn cả nước. Các cấp chính quyền, đoàn thể Bắc Giang cần dành sự quan tâm nhiều hơn nữa về tinh thần, vật chất cho các thương binh, bệnh binh.

Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bắc Giang được thành lập tháng 10/1976, tiền thân là Khu điều dưỡng thương binh nội khoa thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tháng 4/1991, Trung tâm được chuyển giao về tỉnh Hà Bắc cũ (nay là tỉnh Bắc Giang). Hiện tại Trung tâm thực hiện 2 nhiệm vụ chính là chăm sóc, nuôi dưỡng và phục dưỡng cho 24 thương binh, bệnh binh của 4 tỉnh, thành phía Bắc gồm Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nội; tổ chức điều dưỡng, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người có công với cách mạng của tỉnh Bắc Giang.

Việt Hùng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.