Tăng kiểm tra hoạt động kinh doanh, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và công tác kiểm tra an toàn thực phẩm.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Minh Hưng/TTXVN

Theo nội dung công văn số 3790/UBND-KTN, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường công tác quản lý chuyên ngành đối với cơ sở chăn nuôi, cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y; cơ sở giết mổ, sơ chế động vật và sản phẩm động vật; các cơ sở kho lạnh bảo quản kinh doanh sản phẩm động vật, nhằm phát hiện ngăn chặn kịp thời việc kinh doanh trái quy định pháp luật, gian lận thương mại làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Đồng thời, giám sát chặt chẽ nguồn gốc, quá trình vận chuyển, tiêu thụ gia súc, gia cầm và sản phẩm động vật; ngăn chặn sản phẩm không rõ nguồn gốc đưa ra thị trường.

Sở Công Thương tăng cường kiểm tra thị trường, ngăn chặn kinh doanh thức ăn chăn nuôi, phụ gia, hóa chất không rõ nguồn gốc để xử lý nghiêm theo quy định.

Cùng với đó, Công an tỉnh điều tra, xử lý các hành vi mua bán, tàng trữ, phân phối chất cấm trong chăn nuôi; triệt phá các đường dây cung cấp, mua bán trái phép chất cấm trong chăn nuôi và hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ủy ban nhân dân các xã, phường kiểm tra các cơ sở hoạt động chăn nuôi trên địa bàn, đặc biệt đối với hoạt động chăn nuôi lợn vỗ béo thời gian từ khi nuôi đến khi xuất bán ngắn nên dễ phát sinh việc sử dụng các loại chất cấm nhằm mục đích tăng trọng nhanh; thực hiện việc kê khai số liệu chăn nuôi, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện nay tỉnh Đồng Nai được sắp xếp theo địa giới hành chính mới, địa bàn rộng hơn, hoạt động kinh doanh mua bán trái phép diễn biến phức tạp và rất tinh vi; nhiều hình thức chăn nuôi, giết mổ, thu gom bảo quản sản phẩm động vật, đặc biệt là hoạt động chăn nuôi lợn vỗ béo không đăng ký với cơ quan chức năng, sử dụng nguồn thức ăn chăn nuôi trôi nổi trên thị trường, có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Trước đó, ngày 7/10/2025, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện một cơ sở giết mổ gia súc tại phường Trảng Dài (tỉnh Đồng Nai) có 89 con lợn dương tính với chất Salbutamol (chất cấm trong chăn nuôi).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở giết mổ này đang nuôi nhốt 89 con lợn, 22 con bò chuẩn bị giết mổ. Tiến hành test nhanh số gia súc đang nuôi nhốt tại lò mổ, phát hiện 89 con lợn dương tính với chất Salbutamol.

Salbutamol là chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist quy định tại Điều 1, Thông tư 57 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi.

Salbutamol được lạm dụng để kích thích tăng trưởng, làm tăng tỷ lệ nạc trong gia súc. Việc sử dụng Salbutamol trái phép trong chăn nuôi được các nhà khoa học cảnh báo, có nguy cơ ngộ độc cấp tính, làm rối loạn chức năng tim và phổi; khiến tim đập nhanh, huyết áp tăng, phù nề, liệt cơ, đau đầu, thậm chí có thể tử vong.

Đồng Nai hiện được xem là "thủ phủ" chăn nuôi của cả nước, với tổng đàn lợn khoảng 4 triệu con; tổng đàn gia cầm đạt gần 33,3 triệu con. Theo quy hoạch, đến năm 2030, toàn tỉnh phát triển đàn lợn đạt khoảng 5 triệu con, đàn gia cầm 48 triệu con; thịt xẻ các loại đạt 1,3 triệu tấn/năm; sản lượng trứng đạt 2 tỷ quả/năm.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.