Xử lý hành vi sử dụng chất cấm và phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội

Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố vừa làm việc với Phùng Thanh Độ (sinh năm 1989, có biệt danh là Streamer Độ Mixi) liên quan đến hành vi sử dụng chất cấm và phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội. ‎
Chú thích ảnh
‎Streamer Độ Mixi tại cơ quan Công an. Ảnh: congan.hanoi.gov.vn

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh Streamer Độ Mixi - một KOL (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) sử dụng chất gây nghiện (nghi là shisha) tại một quán bar. Đăng tải này bị dư luận xã hội lên án gay gắt, đề nghị xử lý nghiêm. Đáng lưu ý, đây là hành vi bị cấm tại Việt Nam từ ngày 1/1/2025 nhưng lại được thực hiện bởi một cá nhân đang được một bộ phận giới trẻ coi là “thần tượng”. Điều này gây ảnh hưởng xấu đến những người sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ.

Sau khi nắm được thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã làm việc với  Phùng Thanh Độ để xác minh, làm rõ. Quá trình làm việc,  Phùng Thanh Độ thừa nhận mình chính là người trong video clip được lan truyền trên mạng xã hội và xác nhận việc có sử dụng shisha vào ngày 3/9.

Qua quá trình làm việc với cơ quan công an, Phùng Thanh Độ đã nhận thức về hành vi vi phạm của bản thân và vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc xây dựng môi trường không gian mạng an toàn, lành mạnh, nhất là việc tuân thủ pháp luật, trách nhiệm công dân và trách nhiệm xã hội của một người nổi tiếng. ‎Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan. ‎

Qua sự việc trên, ‎Công an thành phố Hà Nội đề nghị các những người nổi tiếng trên mạng xã hội (KOL, KOC, Influncer) tuyệt đối chấp hành quy định của pháp luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm nhất là về văn hoá ứng xử, phát ngôn trên không gian mạng, thực hiện tốt quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; tích cực phối hợp, hỗ trợ cơ quan chức năng trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội. Đồng thời, người sử dụng mạng cần có sự tỉnh táo, ủng hộ các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực của KOL song cũng kịp thời phát hiện, lên án, không bao che hành vi sai trái, thiếu văn hóa, văn minh và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.